Tổng thống Mỹ dọa tăng thêm thuế nếu ông Tập Cận Bình không dự G20

11 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Lãnh đạo Mỹ – Trung gặp nhau tại Trung Quốc hồi năm 2017. Photo Courtey: REUTERS/Thomas Peter

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc sẽ chịu cảnh tiếp tục bị tăng thuế nếu như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Nhật sắp tới.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa đánh thuế nhập khẩu Trung Quốc, vì hoạt động này giúp Mỹ “có lợi thế cạnh tranh rất lớn”. “Hiện tại, Trung Quốc chịu thiệt hại vì các công ty rời bỏ nước này để sang quốc gia khác, trong đó có cả công ty Mỹ. Vì họ không muốn phải nộp thuế”, ông nói.

Các số liệu hiện tại chưa cho thấy rõ Trung Quốc chịu ảnh hưởng thế nào vì thuế nhập khẩu của Mỹ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tháng 5 thậm chí tiếp tục nới rộng, theo số liệu công bố sáng nay. Dù vậy, ông Trump cho rằng Trung Quốc “sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ, vì họ phải làm như vậy”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối tháng này ở Nhật Bản. “Tôi cho rằng ông ấy sẽ tới”, ông dự đoán và cho biết sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Tập vắng mặt.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu không đạt được thỏa thuận, thuế nhập khẩu sẽ tăng”. Khi được hỏi liệu thuế nhập khẩu có tăng ngay lập tức hay không, ông cho biết là có. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc đưa vấn đề ngăn cấm Tập đoàn Huawei vào thỏa thuận thương mại.

Trong thời gian qua, ông Trump luôn lặp lại rằng ông sẵn sàng gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tháng này tại Osaka, Nhật Bản. Ông cũng tin rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận và đang rất cần một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, cùng ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại thương mại với Washington nhưng không xác nhận liệu lãnh đạo hai nước có gặp nhau tại Nhật Bản hay không.

Sau khi tăng thuế nhập khẩu lên 200 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc, ông Trump đã dọa áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị khoảng 300 tỉ USD, bao gồm điện thoại, máy tính và hàng may mặc, nếu hai nước không sớm đạt được thỏa thuận.

Trong buổi phỏng vấn, tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc Trung Quốc hạ giá đồng tiền để tạo lợi thế trong thương mại. “Họ đã hạ giá đồng tiền trong nhiều năm. Điều đó cho họ lợi thế cạnh tranh khổng lồ” – ông Trump giải thích.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết nước này không muốn tiến hành cuộc chiến thương mại nhưng không sợ tham chiến. Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và “chiến đấu đến cùng” nếu Washington có động thái khiến căng thẳng thương mại leo thang.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 tại Osaka, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang.

Trong chuyến thăm Pháp hồi tuần trước, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ quyết định liệu có thực hiện kế hoạch áp thuế trên hay không sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng hợp