Vatican triệu đại sứ Mỹ, Israel về kế hoạch sáp nhập tại Bờ Tây

02 Tháng Bảy, 2020 | Tin thế giới
Hồng y Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican. Photo courtesy: VOA

Vatican triệu đại sứ của cả Israel lẫn Hoa Kỳ để truyền đạt quan ngại của Tòa Thánh về việc Israel mở rộng chủ quyền tới các vùng định cư Do Thái và Thung lũng Jordan tại Bờ Tây.

Thông cáo của Vatican hôm 1/7 cho hay cuộc gặp giữa Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, với đại sứ Mỹ Callista Gingrich và đại sứ Israel Oren David diễn ra hôm 30/6. Một nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết hai cuộc gặp diễn ra riêng rẽ.

Vatican nói nhà ngoại giao hàng đầu của Toà Thánh đã bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương có thể làm phương hại công cuộc tìm kiếm hoà bình giữa người Palestin và người Israel cũng như tình hình mong manh tại Trung Đông.

Israel dự kiến sáp nhập hơn 30% diện tích các vùng đất tại Bờ Tây, bao gồm Thung lũng Jordan cũng như áp đặt chủ quyền đối với các khu định cư Do Thái.

Thông cáo của Vatican nhắc lại quan điểm của Toà Thánh ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Vatican kêu gọi người Israel và Palestin làm mọi việc có thể để mở lại tiến trình đàm phán trực tiếp trên cơ sở các nghị quyết của Liên hiệp quốc.