Argentina nhận gáo nước lạnh khi để thua trong trận ra quân Copa America 2019

17 Tháng Sáu, 2019 | Tin thể thao
Lionel Messi và các đồng đội thua toàn diện trước Colombia ở trận đầu tiên bảng B, tối 15/6 (giờ Brasilia). Photo Courtesy: Reuters

Argentina rất được chờ đợi ở giải năm nay, sau hai năm liên tiếp vào chung kết (năm 2015 và 2016). Tuy nhiên, trải qua nhiều biến đổi ở thượng tầng và khởi đầu bằng hàng công thượng hạng gồm Di Maria – Sergio Aguero và Messi, họ vẫn tỏ ra rất nhạt nhoà, thậm chí để Colombia hoàn toàn lấn ép.

Trong suốt hiệp một, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Ospina. Không những vậy, hàng thủ của Argentina còn không ít lần chao đảo trước những pha tấn công của Colombia.

Trong vòng 5 phút hiệp 1 (29-34), hậu tuyến của Argentina đã mắc 2 sai lầm cơ bản (thủ môn Armani chuyền bóng lỗi cho Otamendi trong vòng cấm bị Falcao cướp được và 1 hậu vệ Argentina chuyền bóng vào chân James Rodriguez trước vòng cấm) khiến khung thành La Albiceleste chao đảo. Tuy nhiên, Argentina đã may mắn không phải trả giá vì 2 sai lầm này.

Bước sang hiệp 2, HLV Scaloni chủ động thay người sớm khi đưa Rodrigo De Paul vào sân thế chỗ Di Maria. Nhưng điều này vẫn không giúp cho lối chơi của tuyển Argentina trở nên mạch lạc hơn.

Messi dù rất nỗ lực nhưng anh bị theo kèm rất sát và liên tục bị phạm lỗi. Bản thân anh cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 66 khi đánh đầu ra ngoài dù cách khung thành chỉ khoảng 6 mét và không bị ai theo kèm.

Tấn công không hiệu quả, Argentina đã phải trả giá trước những đòn phản công của Colombia. Phút 71, Roger Martinez nhận đường chuyền từ đồng đội, anh xử lý lắt léo vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn điểm nhưng Argentina vẫn không thể hiện được bộ mặt tích cực hơn. Họ chỉ biết chuyền bóng qua lại, rồi chuyền cho Messi hoặc tung ra những cú sút xa nhưng không hiệu quả. Và đến phút 86, mọi hi vọng của Argentina bị dập tắt sau bàn thắng của Zapata cũng từ một pha phản công.

Thất bại ở trận ra quân không phải là thảm họa bởi hai đối thủ còn lại của bảng B là Paraguay và Qatar không quá mạnh. Tuy nhiên, rõ ràng Messi và các đồng đội cần phải cải thiện nhiều về lối chơi lẫn động lực thi đấu nếu muốn nuôi hi vọng vô địch.

Tổng hợp