Khởi tố hình sự vụ lật xe khách ở Quảng Bình

27 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Vụ lật xe khách ở Quảng Bình hôm 26 tháng 7 năm 2020. Phoot courtesy: thanhtra.com.vn

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 15 người chết, 21 người bị thương xảy ra tại tỉnh này hôm 26 tháng 7 năm 2020.

Theo Công an Quảng Bình, nguyên nhân vụ tai nạn có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Ngay buổi chiều ngày xảy ra tai nạn, một cuộc họp báo diễn ra tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình – Hoàng Đăng Quang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng chủ trì.

Ông Khuất Việt Hùng nhận định, hầu hết các nạn nhân đều không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe. Do đó, với sự chấn động mạnh khi xảy ra tai nạn thì các nạn nhân đều bị thương ở phần đầu, cổ và vùng bụng… Các nạn nhân đều trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Cũng liên quan tai nạn giao thông tại Việt Nam, thống kê của Bộ Công an được truyền thông trong nước dẫn lại thì từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020, tức trong một tháng, toàn quốc xảy ra 1.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 549 người, bị thương 911 người. Cảnh sát giao thông cũng đã xử lý gần 375.200 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt hơn 330 tỷ đồng.

Còn theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến 14 tháng 5 năm 2020, tức trong năm tháng , toàn quốc xảy ra 5.508 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người.

Cũng theo Bộ Công an Việt Nam, ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông còn rất kém. Những vi phạm như vượt đèn đỏ, đua xe, sử dụng ma túy, rượu, bia khi lái xe, đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc… vẫn phổ biến tại Việt Nam.