Cô gái tật nguyền và cụ bà tạt axit, để giữ người yêu và ông chồng già dịch

27 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam

Ngày nay, ở Việt Nam chuyện tạt axit vẫn được coi là chuyện thường ngày ở huyện.  Nhưng có hai sự hiện bất thường được báo chí trong nước đăng là vụ một cô gái tật nguyền và một cụ bà quá tuổi thập cổ lai hi dùng axit để giữ người yêu và chồng.


Theo báo điện tử VnExpress thì cô Phan Thị Hiếu Thảo, 23 tuổi, ngụ ở quận 10, TP HCM,  vì cho rằng anh Lê Thành Đạt lảng tránh mình vì có người yêu khác nên đã tạt axít hủy hoại dung nhan người yêu để anh này sẽ “quay về” với mình.


Năm 2005, mặc dù Thảo là người tàn tật do hồi nhỏ bị sốt bại liệt và phải di chuyển bằng nạng nhưng Đạt vẫn đem lòng yêu thương Thảo. Cả hai cùng thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.


Một năm sau, Thảo nhận thấy người yêu không còn dành tình cảm cho mình như trước và có ý định xa tránh. Nhiều lần gọi điện hay nhắn tin nhưng anh này vẫn thờ ơ không trả lời. Ngoài ra, Đạt còn cố tình cho Thảo thấy mình chở cô gái khác đi chơi.


Uất hận vì bị phản bội, Thảo tìm mua 500 ml axít đậm đặc với ý định làm cho Đạt xấu đi để anh này quay trở về với mình.


Ngày 8/1/2007, Thảo thuê xe ôm chở đến chỗ làm của Đạt, rót đầy 1 ly axít rồi nhờ người nhắn Đạt ra nói chuyện. Sau một hồi thuyết phục nhưng người tình cũ không mảy may quay về, lại có lời xúc phạm đến thân phận tật nguyền của mình, Thảo tạt thẳng ly axít vào mặt anh này. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng hai tháng sau Đạt chết.


Hôm qua 27.2.08, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Phan Thị Hiếu Thảo 10 năm tù về tội “giết người có tính chất côn đồ” mặc dù trước đó Viện kiểm sát truy tố ở khung hình phạt nhẹ hơn.


Lại cũng chuyện tạt axit, tháng vừa qua, tại Vĩnh Long có một bà cụ 76 tuổi nghi ông chồng “tòm tem” với cô con dâu nên đã dùng axít đổ vào người chồng để đánh ghen. Hậu quả, ông chồng lớn hơn bà một tuổi phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.


Cũng theo báo VnExpress, sáng 6.1.08, bà cụ 76 tuổi ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đã dùng axít đổ vào người bạn đời, làm ông này bỏng nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.


Theo điều tra bước đầu của Công an huyện Trà Ôn, nguyên nhân dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích của bà cụ là do ghen tuông. Nghi ngờ chồng có quan hệ với con dâu nên bà cụ đã mua axít về đổ lên người ông chồng.


Công an huyện Trà Ôn đã cho gia đình bảo lãnh cụ bà hoạn thư này chờ xét xử.