Hàng chục người đứng đầu bị xử lý tham nhũng trong năm 2019

13 Tháng Một, 2020 | Tin Việt Nam
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm. Photo courtesy: thanhtra.gov.vn

Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2019 đã xử lý 42 người đúng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng và nhiều sai phạm khác.

Thông tin vừa nêu được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019 diễn ra vào ngày 13/1 tại Hà Nội, Ông Trần Ngọc Liêm phó tổng thanh tra chính phủ báo cáo tại hội nghị trong năm 2019 toàn ngành đã kiểm tra công khai tại hơn 3700 cơ quan, tổ chức phát hiện 106 đơn vị vi phạm, 8 người nộp lại quà tặng với trị giá hơn 115 triệu đồng, 46 người được xác minh tài sản và có 10 trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, thanh tra đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, chuyển đổi công tác hơn 9100 cán bộ, công chức, viên chức. Qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Ngoài ra, trong năm 2019 thanh tra chính phủ đã triển khai hơn 6600 cuộc thanh tra hành chính và gần 230.000 thanh tra chuyên ngành phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 170.000 tỷ đồng, hơn 22.500 ha đất kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 83.000 tỷ đồng và 897 ha đất và đã thu hồi hơn 19.000 tỷ cùng với 121 ha đất.

Thanh tra chính phủ cũng đề nghị xem xét xử lý gần 90.000 tỷ và hơn 21.000 ha đất , xử lý hành chính đối với gần 2000 tập thể và nhiều cá nhân, ban hành hơn 113.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 5000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý 94 vụ và 121 người vị chấn chỉnh quản lý.

Cũng tại hội nghị, phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận Thanh tra chính phủ trong năm 2019 đã từng bước chấn chỉnh, có nhiều tiến bộ, nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng qua thnah tra phát hiện đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố, phát hiện nhiều lỗ hổng trong phát luật và đây là nổ lực lớn của toàn ngành thanh tra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Phó thủ tướng còn yêu cầu toàn ngành thanh tra tập trung xử lý các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo.