Ít nhất 8 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền bắc

13 Tháng Chín, 2019 | Tin Việt Nam
Mưa lũ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 đã diễn ra tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam và làm ít nhất 8 người chết và mất tích. Photo courtesy: thainguyen.gov.vn

Mưa lũ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam đã làm ít nhất 8 người chết và mất tích.

Thông tin nêu trên được Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai công bố vào ngày 13/9.

Trong số 8 người chết và mất tích có 4 người ở Thái Nguyên, Tuyên Quang có 3 người chết và 1 người mất tích ở Bắc Kạn.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng về tài sản với 95 nhà bị hư hỏng, 1.516 ha lúa bị ảnh hưởng, hơn 16 ngàn con gia cầm, gia súc bị chết…Mưa lũ cũng gây ngập, sạt lở nhiều nơi như huyện Yên Minh và Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn và các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên…

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, để ứng phó với thiên tai, các địa phương cần tiếp tục tìm kiếm người mất tích, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ… Kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi…