Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch TP Phan Thiết bị truy tố vì những sai phạm liên quan đến đất đai

07 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Ông Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường) và và Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường) nghe công an đọc lệnh bắt. Photo courtesy: kiemsat.vn

Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch và 4 quan chức khác của thành phố Phan Thiết bị truy tố vì các vi phạm trong quản lý đất đai theo điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm 7 tháng 7.

Những người bị tuy tố bao gồm các ông: Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường) và Lê Hồ Khải (nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường), ông Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết) và Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường), ông Nguyễn Trí (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết).

Theo cáo trạng, 4 người thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Phan Thiết, từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, lập hồ sơ, tham mưu cho phép chuyển mục đích đất trái pháp luật.

Ông Đỗ Ngọc Điệp và Trần Hoàng Khôi là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích trái với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Tổng diện tích đất được chuyển mục đích trái luật lên đến hơn 170.000 m2.

Cũng tin liên quan đến những sai phạm trong quản lý, vào chiều ngày 6/7, Toà án Nhân dâ tỉnh Đồng Nai đã tuyên án 16 năm tù đối với nguyên Tổng giám đốc công ty Xổ số Đồng Nai về tội “Tham ô tài sản”, gây thất thoát 79 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV) bị tuyên 16 năm tù; bà Nguyễn Thị Thuỳ Oanh (61 tuổi, nguyên kế toán trưởng công ty) bị tuyên 14 năm tù với cùng tội danh tham ô tài sản.

Ngoài ra, còn có 5 bị cáo khác là lãnh đạo công ty, Sở Lao động Thương binh tỉnh Đồng Nai và Sở Tài chính Đồng Nai cũng bị tuyên án tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty Xổ số Đồng Nai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Từ năm 2008 đến 2012, mặc dù biết Công ty Xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện tăng quỹ lương theo quy định nhưng với mục đích muốn tăng quỹ lương của công ty để hưởng lợi trái phép nên ông Minh đã chỉ đạo bà Oanh thực hiện các quy trình sai với quy định pháp luật gây thất thoát gần 79 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Ông Minh bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, bà Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Còn lại hơn 70 tỷ đồng được ông Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty.