Nhà đất ở VN vẫn tăng. Chỗ ở là để khẳng định đẳng cấp. Người nước ngoài mua nhà, vẫn phải đợi

13 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam

Theo ông Lịch, thời đó đã có những doanh nghiệp vận động vốn với lãi suất 15% một tháng để đầu tư vào nhà đất, một chuyện rất phi lý vì không thể nào kiếm lời với lãi suất cao đến như thế.


 


Trả lời báo Thanh Niên, ông Lịch khẳng định là từ  cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, giá đất ở các đô thị lớn đã tăng phi mã, một chuyện mà một năm trước đây người có đầu óc tưởng tượng cỡ nào cũng không thể nghĩ đến, vì chỉ trong vòng một năm, giá đất nhiều nơi tăng tới mức hai lần, chứ không còn là phần trăm nữa.


 


Thật vậy, người ta đua nhau đầu tư, mua đi bán lại đất không phải xây nhà ở để giải quyết  nạn thiếu hụt gia cư  hay lập xưởng để tạo công ăn việc làm. Người ta cứ kháo nhau và đua nhau đầu tư, dù đó là đất hoang, đồng ruộng, vì thế sẽ có lúc bong bóng vỡ. Người dân bình thường lúc này sẽ chẳng còn cơ hội mua được nhà nữa. Đó là một thực tế đang xảy ra tại Việt Nam.


 


Mặt khác, để giải quyết chỗ ở cho những người dư tiền dư của, những đại gia hay các cán bộ cao cấp, và để chứng tỏ “đẳng cấp” như báo Thanh Niên ghi nhận, người ta đang xây những siêu dự án, với những căn apartment trong một chung cư  ở Sàigòn giá từ 370 ngàn mỹ kim đến $3.75 triệu Mỹ kim! Ở Hà Nội cũng đang có dự án xây “siêu” căn hộ do một công ty Nhật làm chủ đầu tư.


 


Trong khi đó,  giá thuê văn phòng ở Sàigòn được cơ quan Cushman & Wakefield công bố vào hôm qua, cho thấy đã được liệt vào hàng đắt thứ 17 trên thế giới. Đứng đầu là Luân Đôn, sau đó là Hồng Kông và Tokyo.


 









Thí điểm cho người nước ngoài mua nhà (ảnh TN)


 


Một vấn đề mà Việt kiều về nước làm ăn đang quan tâm là việc chính phủ Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố sẽ cho Việt kiều về kinh doanh được mua nhà đất hợp lệ,  thì cho đến nay vẫn chỉ là…  những tuyên bố hay hứa hẹn.


 


Báo  Thanh Niên hôm nay đưa tin, theo dự kiến ban đầu của chính phủ, người nước ngoài tại Việt Nam sẽ được mua và sở hữu nhà đất sau khi chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thí điểm thực hiện từ 3-4 năm tại  Hà Nội và Sàigòn, nhưng “trong quá trình xem xét đề án, do đây là cơ chế vượt ngoài quy định của một số luật liên quan như Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở… nên chính phủ đã phải trình ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị,  nếu được chấp thuận…”.


 


Vì thế, báo Thanh Niên chạy tin: “Người nước ngoài mua nhà, vẫn phải chờ!”.


 


Cũng nên biết ngoài con rùa hành chánh, những quy định cho các đối  tượng Việt kiều được mua nhà đất hay đầu tư rất nhiêu khê (có 6 đối tượng) khiến nạn tham nhũng hối lộ càng có dịp tràn lan hơn, nhất  là đối với những con bò sữa… ngàn dặm.