Tổng thống Nam Dương bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

11 Tháng Chín, 2018 | Tin Việt Nam
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đón Tổng thống Nam Dương tại Hà Nội hôm 11.9.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 11.9, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Dương Joko Widodo và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 11-12.9 theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân.

Thành viên đoàn chính thức gồm có: ông Joko Widodo – Tổng thống nước Cộng hòa Nam Dương; bà Iriana Joko Widodo – Phu nhân Tổng thống; ông Wiranto – Bộ trưởng Điều phối phụ trách các vấn đề Chính trị, Pháp luật và An ninh; bà Retno L.P. Marsudi – Bộ trưởng Ngoại giao; ông Airlangga Hartarto – Bộ trưởng Công nghiệp; ông Rudiantara – Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; ông Pramono Anung Wibowo – Thư ký Nội các; ông Thomas Trikasih Lembong – Chủ tịch Ủy ban Điều phối Đầu tư Nam Dương; ông Ibnu Hadi – Đại sứ Nam Dương tại Việt Nam.

Ông Joko Widodo sinh ngày 21.6.1961 tại thành phố Surakarta (trước kia là Solo). Năm 1985, ông tốt nghiệp Cử nhân Lâm nghiệp, Đại học Gadjah Mada. Năm 1990, ông tham gia sáng lập Hợp tác xã Phát triển Công nghiệp nhỏ Solo.

Ông là trưởng phòng Khai khoáng và Năng lượng, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Surakarta giai đoạn 1992-1996. Từ năm 2002-2007, ông là Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thủ công mỹ nghệ thành phố Surakarta.

Trước khi được bầu làm Tổng thống Nam Dương vào ngày 9.7.2014, ông là Thị trưởng thành phố Surakarta từ năm 2005-2012 và là thị trưởng thủ đô Jakarta từ năm 2012-2014. Ông Joko Widodo chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Dương nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 20.10.2014.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Widodo diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Nam Dương có những bước tiến mới kể từ sau chuyến thăm chính thức Nam Dương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 8.2017) và là điểm nhấn quan trọng, giúp định hướng hợp tác hai nước trong giai đoạn mới sau 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược.