Việt Nam ghi nhận 17 ca tử vong vì COVID-19

12 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội hôm 31/3/2020. Photo courtesy: Reuters

Ngày 12/8, Việt Nam vừa ghi nhận thêm ca tử vong thứ 17 do COVID-19 là một bệnh nhân ở Đà Nẵng, ổ dịch lớn nhất của Việt Nam trong đợt dịch COVID-19 lần thứ hai.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân tử vong mới nhất là nam, 55 tuổi, có tiền sử tiểu đường, suy thận mạn giai đoạn cuối và cao huyết áp.

Vào chiều ngày 12/8, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã có thêm 14 ca mắc mới, đưa tổng số người nhiễm bệnh lên 880 ca.

Trong số 14 ca nhiễm mới có 1 ca ghi nhận tại Hà Nội và 13 ca ở Đà Nẵng.

Cũng tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Ngô Văn Quý – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Hà Nội sẽ thay thế ông Nguyễn Đức Chung để chỉ đạo các cuộc họp chống dịch tới đây.

Ông Ngô Văn Quý cho biết như vậy trong cuộc họp của Ban vào sáng ngày 12/8 sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác 3 tháng hôm 11/8.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an – cho biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để chờ điều tra, xác minh vai trò liên quan đến 3 vụ án đang được Bộ Công an thụ lý.

Theo truyền thông trong nước, kể từ tháng 2/2020 đến nay, ông Chung đã chỉ đạo hơn 50 phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Hà Nội.