Bình luận của eTVTS: Sự im lặng đáng ngạc nhiên về nhóm khủng bố Hamas

24 Tháng Mười Hai, 2023 | BÌNH LUẬN
Tên lửa được bắn từ dải Gaza về phía Do Thái, ngày 7/10/2023. Photo courtesy: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Trong khoảng hai tháng xảy ra cuộc chiến tranh ác liệt giữa Hamas và Do Thái, phần lớn người ta chỉ nghe sự chỉ trích, lên án đối với Do Thái qua việc nước này hàng ngày tấn công dải Gaza mặc những lời kêu gọi của một số chính phủ, chính trị gia và nhất là các cơ quan quốc tế như Liên Hiệp quốc là hãy ngừng chiến, không ngăn chận việc tiếp tế lương thực, thuốc men, nước và nhiên liệu cho 2.3 triệu người Palestine ở dải đất quá nhỏ hẹp này.

Nhưng chính phủ Do Thái, qua Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đánh cho đến khi diệt xong nhóm khủng bố Hamas, một tổ chức cầm quyền tại Gaza bị một số nước coi là khủng bố và cũng chính là thủ phạm đã mở cuộc tấn công phủ đầu Do Thái vào ngày 7/10/2023, gây nên cuộc chiến hiện nay.

Cuộc ngưng chiến kéo dài một tuần lễ từ ngày  24/11 chỉ giải quyết được việc trao trả một số con tin và tù nhân của hai bên. Việc ngưng chiến ngắn hạn đã không thể tiếp tục bởi hai bên đều cáo buộc nhau là họ đã không tôn trọng những điều kiện ngưng bắn. Sau đó Hamas tiếp tục pháo kích qua Do Thái và nước này dội bom dải Gaza không ngừng nghỉ. Chiến cuộc từ nay đã chuyển từ miền bắc xuống miền nam dải Gaza. Người dân Palestine ở đấy không còn chỗ nào được xem là an toàn. Bởi nơi đâu có quân Hamas hay bị nghi là có ho, quân Do Thái truy đuổi đến cùng, thậm chí Do Thái đang xem xét việc làm ngập lụt hệ thống đường hầm của Hamas dưới lòng đất Gaza để giết hay buộc Hamas phải trồi lên, tránh chết ngộp. Họ chỉ còn ngại hơn 100 con tin có thể bị giam giữ ở dưới hệ thống đường hầm.

Do Thái đã bị lên án quá nhiều về cái gọi là “tội ác chiến tranh”.  Và liệu cách tiêu diệt Hamas bằng bơm nước biển vào đường hầm có bị lên án không? Chúng ta chưa biết, nhưng có một điều Hamas đã không bị quốc tế lên án tương xứng với tội ác của họ trong ngày 7/10 và sau đó. Một số tài liệu kể cả video được quay cho thấy sự tàn bạo đến mức không còn nhân tính của quân khủng bố Hamas khi tràn qua biên giới giết trẻ thơ đến người già, nhất là việc hiếp dâm các phụ nữ trước khi bắn hay đâm chém.

Một số con tin nữ được thả vào những ngày cuối tháng 10 đã kể lại những cực hình và sự đối xử với họ đã khiến một số các nhà lãnh đạo phải lên tiếng. Tuần qua Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi toàn cầu hãy lên án bạo hành “kinh hoàng” của Hamas:  “Nhiệm vụ của tất cả chúng ta – các chính phủ và các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và xã hội dân sự – phải mạnh mẽ lên án các bạo lực tình dục của những tên khủng bố Hamas một cách dứt khoát không mập mờ. Những người sống sót và các nhân chứng đã kể lại những sự bạo tàn không thể tưởng tượng. Khủng bố Hamas gây ra sự đau đớn và khổ sở cho các bà và các cô gái một cách tối đa rồi giết, thật là kinh khủng”.

Các tổ chức phụ nữ Do Thái lên án các tổ chức nhân quyền quốc tế vẫn còn duy trì một âm mưu im lặng về những hành động tàn bạo như vậy. Chỉ mới tuần qua, Tổng Thư ký và Tổ chức Phụ nữ của Liên Hiệp quốc mới có những phát biểu về những cáo buộc bạo lực tình dục của Hamas. Lên án Hamas về việc này nhưng yêu cầu Do Thái ngưng chiến. Ông cựu Thủ tướng cánh Xã hội Bồ Đào Nha Antonia Gutteres đã chọn phe? Nên một lần nữa Thủ tướng Do Thái yêu cầu ông Gutteres hãy từ chức vì cho rằng ông Gutteres là “một đe dọa của hòa bình thế giới”.

(Trích Xã luận báo điện tử etvts.com.au số 1963 phát  hành Thứ Tư 13/12/2023)