Albanese có thể giúp hàn gắn Lao động?

19 Tháng Sáu, 2019 | Bình Luận
Ảnh: TiVi Tuấn-san

Sau thất bại trong cuộc bầu cử ‘nắm chắc phần thắng’, Lao động – từ việc tự khẳng định như đinh đóng cột là một tổ chức đoàn kết, đối lập với Liên đảng – đã cho thấy những sự chia rẽ và điểm yếu về cấu trúc nội bộ, với các hệ phái (factions) cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo. Hai tuần lễ căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc với bộ tứ quyền lực mới của Lao động được công bố, trong đó một nửa là nữ giới, khẳng định giá trị “bình đẳng giới” mà chính đảng cánh tả này luôn vận động hướng tới.

Anthony Albanese thuộc hệ phái cánh tả chính thức được phong là lãnh đạo thứ 21 của Đảng Lao động tại Canberra hôm thứ Sáu, sau khi các đối thủ nặng ký thuộc phái hữu là Chris Bowen, Jim Chalmers lần lượt rút lui. Mặc dù được cho là có sự ủng hộ từ cựu Tổng trưởng ngân khố Wayne Swan và các thành viên cấp cao trong hệ phái hữu, Chris Bowen đã tự rút lui sau khi nhận thấy không thể vượt qua đối thủ cánh tả Albanese.

Nhằm đảm bảo một sự cân bằng trong ban lãnh đạo, dân biểu cánh hữu bang Victoria -Richard Marles lên giữ chức phó thủ lĩnh. Trong khi đó, thượng nghị sỹ Penny Wong tiếp tục vai trò là lãnh đạo Thượng viện Lao động. Và vị trí lãnh đạo cấp cao cuối cùng, phó lãnh đạo Thượng viện, đã được bổ nhiệm cho cựu Thủ hiến bang NSW Kristina Keneally. Sự bổ nhiệm bà Keneally theo sau quyết định của dân biểu NSW Ed Husic lùi về để lấy chỗ cho Keneally tại hàng ghế trước, trong khi Don Farrell từ bỏ vai trò phó lãnh đạo Thượng viện để nhường cho Keneally.

Điều này khiến nhiều thành viên phía cánh hữu Lao động tiec nuối, bởi Ed Husic là một nhân vật được cho là rất có thực lực và có khả năng trở thành thủ lĩnh Lao động trong tương lai, trong khi Thượng nghị sỹ Keneally mặc dù ở phía cánh hữu nhưng lại ủng hộ ứng viên cánh tả Albanese vào vị trí lãnh đạo. Trước đó, chính ông Anthony Albanese, sau khi nhận chức thủ lĩnh, đã bày tỏ rõ ràng rằng ông mong muốn Keneally trở thành thành viên trong ban lãnh đạo của mình, do e sợ chính những cộng sự trong cánh hữu của Kristina Keneally không ủng hộ việc bà được thăng chức lên hàng ghế trước.

Và như vậy, Lao động tiếp tục nắm ngôi quán quân trong việc đảm bảo tỷ lệ nữ giới trong ban lãnh đạo. Tuy nhiên nó cũng gợi ra một câu hỏi về giá trị thực chất của cái gọi là “bình đẳng giới” trong đảng Lao động – phải chăng một người nên giành được vị trí xứng đáng với phẩm chất và năng lực mà họ có thay vì dựa vào giới tính hay những yếu tố xã hội khác? Bởi nếu như Husic hay Farrell không từ chức và tổ chức bỏ phiếu thẳng thắn thì chiếc ghế nội các chưa chắc tới lượt Kristina Keneally. Tuy nhiên hy vọng rằng bà có thể sử dụng quãng thời gian phía trước để chứng tỏ mình xứng đáng.

Với một bộ máy lãnh đạo mới đã hoàn thiện, nhiệm vụ khó khăn trước mắt đối với thủ lĩnh Anthony Albanese là giúp đoàn kết lại các thành viên của cả hai cánh tả – hữu, vốn đã nảy sinh mâu thuẫn sau thất bại đau đớn trong cuộc bầu cử. Cho đến nay cựu thủ lĩnh Bill Shorten có vẻ vẫn còn rất cay đắng và không chấp nhận sai lầm về chính sách của mình, đổ lỗi cho các “tập đoàn quyền lực”, các đối thủ chi tiêu hàng trăm triệu đô la “quảng cáo, nói dối, truyền bá sự sợ hãi” là nguyên cớ cho thất bại của Lao động.

Trong khi đó vị lãnh đạo mới dường như tỏ thái độ khiêm nhường hơn, chấp nhận rằng bản thân mình cũng như các thành viên cấp cao cần nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử. Anthony Albanese cũng khẳng định sẽ quyết tâm chịu khó lắng nghe nhiều hơn từ nhiều phía, cố gắng xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng khác nhau, và có vẻ sẽ dung hòa hơn trong mối quan hệ với mảng doanh nghiệp.

Việc Lao động xốc lại ban lãnh đạo đến sau khi nội các mới của chính phủ Morrison cũng chính thức tuyên thệ hồi tuần trước, trong đó thủ tướng Morrison hứa đặt trọng tâm vào cải cách kinh tế trong nhiệm kỳ tiếp theo, kêu gọi các thành viên cùng đoàn kết để mang lại lợi ích cho người dân Úc. Tìm ra phương hướng chính trị để giành lợi thế trước một nội các mới đầy sung sức của Morrison sẽ là một thử thách lớn đối với Albanese và ban lãnh đạo trong ba năm tiếp theo!

(Trích từ báo in TVTS số 1732 phát hành ngày 5.6.2019)