Trump thắng cử là điều tốt cho Úc và thế giới

04 Tháng Mười Một, 2020 | Bình Luận
Tổng thống Trump trả lời Reuters tại Nhà Trắng hôm 29/4. Photo courtesy: Reuters

Còn đúng một tuần lễ nữa, vào ngày 4 tháng 11 (ngày giờ Úc) là ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Khác với Úc, tại Hoa Kỳ đi bầu không là  điều bắt buộc. Đặc biệt năm nay số cử tri Mỹ bỏ phiếu sẽ cao hơn những năm trước, dự trù khoảng 145 triệu người so với 133 triệu năm 2016. Số người đi bầu sớm và bỏ phiếu qua bưu điện đã lên quá 50 triệu. Ông Donald Trump chỉ còn lại vài ngày để thuyết phục những cử tri lưng chừng tại các tiểu bang chiến địa.

Ông Joe Biden hứa rất nhiều. Nhưng ông Biden đã làm được gì trong 8 năm làm phó tổng thống? Trong 47 năm làm chính trị? Trong khi đó ông Trump,  dù thích hay ghét tính cách bất thường rất Trump của ông, đã làm được nhiều việc và đạt thành quả đáng kể  qua những lời hứa với cử tri trong cuộc tranh cử năm 2016, từ bảo vệ biên giới, duy trì luật pháp và trật tự, tạo công ăn việc làm, mang công việc trở lại nước Mỹ, không để cho nước khác lợi dụng Mỹ đến đầu tư vào quốc phòng v.v…

Khi nói đến quốc phòng là nói đến bảo vệ quyền lợi và an ninh của Mỹ và của các đồng minh. Phải nhìn nhận rằng kể từ khi Hoa Kỳ có bang giao với Trung Cộng từ năm 1979, chưa bao giờ quan hệ giữa hai nước xuống thấp như ngày nay dưới thời Tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Richard Nixon mở đường vào Hoa lục bằng bang giao bóng bàn, đi đêm của Henry Kissinger nhưng Tổng thống Jimmy Carter của Dân chủ mới là người chính thức thiếp lập ngoại giao với Trung Cộng (và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan). Và Tổng thống Bill Clinton của Dân chủ là người cho Trung Cộng được vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để bây giờ nước cộng sản đông dân nhất thế giới trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới và cũng là cường quốc quân sự chỉ sau Hoa Kỳ.

Lỗi này không phải chỉ do chính sách của đảng Dân chủ mà của lưỡng đảng. Cả hai đảng và tập đoàn tài phiệt Hoa Kỳ đã bị cám dỗ bởi cái thị trường béo bở, và với não trạng ngây ngô, nghĩ rằng một khi cộng sản  Trung Quốc nghèo đói trở nên sung túc, đảng viên tiếp xúc với thế giới dân chủ thì họ sẽ thay đổi. Thực tế không phải như vậy. Càng sung túc, càng giàu có con người cộng sản còn kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa hơn mà bằng chứng là Tập Cận Bình. Bởi vậy, nghệ sĩ tạo hình kiêm kiến trúc sư nổi tiếng thế giới và cũng là nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Ngải Vị Vị hiện đang sống lưu vong đã nói rằng thế giới tự do đã quá trễ khi nhận ra tham vọng của cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình.

Trong gần bốn năm cầm quyền, Tổng thống Trump đã nhận ra những khuyết điểm đó của các chính phủ Hoa Kỳ nên ông đã thẳng tay mở cuộc chiến thương mại đối với Trung Cộng, làm Tập Cận Bình đã phải xuống nước, chấp nhận ký hiệp định mới với nhiều thiệt thòi cho đến khi dịch Vũ Hán xảy ra, mà thuyết âm mưu cho rằng do Bắc Kinh gây nên.

Từ thời Tổng thống Barack Obama, Tập Cận Bình đã có hành động bá quyền ở Biển Đông và bắt đầu xây dựng những căn cứ quân sự trên những hòn đảo bồi đắp mà Trung Cộng chiếm phi pháp bất chấp sự phản đối của những nước trong vùng trong đó có cộng sản Việt Nam. Tổng thống Obama đã từng tuyên bố chuyển trục từ Âu châu qua Á châu để ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng, nhưng đã chẳng làm được bao nhiêu ngoài nói.

Đến khi ông Trump lên cầm quyền, ông đã thực sự chú trọng đến Á châu. Ba lần gặp Chủ tịch Bắc Hàn độc tài ác ôn khép kín là một thành công đáng kể của ông Trump. Liên tục đưa chiến hạm đến Biển Đông tập trận với các quốc gia trong vùng, thực thi những chuyến hải hành tự do bất kể đe dọa của Trung Cộng là việc mà chính phủ của Phó Tổng thống Biden đã không làm được.

Ông Trump thắng cử có nghĩa Hoa Kỳ sẽ duy trì chính sách hiện nay, có lợi cho Úc, các nước trong khu vực và cả thế giới nữa. Chỉ có Trump mới đương đầu nổi với Tập. Biden đã quá yếu mềm và đã quá đát, không thích hợp để cầm đầu cường quốc số một của thế giới. Nếu nhờ đại dịch Vũ Hán làm nhiều người Mỹ chết mà Biden cầm quyền, thì chắc chắn Trump sẽ tái ứng cử vào năm 2024, vì Trump nghĩ sứ mệnh -hay thiên mệnh- chưa hoàn thành.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1805 phát hành ngày 28.10.2020)