Thiếu niên Gia Nã Đại chạy xe 170 km/h vì bị ‘tào tháo đuổi’

11 Tháng Sáu, 2019 | Chuyện lạ bốn phương
Máy bắn tốc độ ghi nhận chiếc xe do thiếu niên 16 tuổi điều khiển chạy với tốc độ lên tới 170 km/h. Ảnh: Cảnh sát Gia Nã Đại

Khi bị cảnh sát bắt vì chạy quá tốc độ, tài xế 16 tuổi điều khiển chiếc Chevrolet Camaro nói rằng mình chạy nhanh vì cần đi vệ sinh gấp.

Cảnh sát Gia Nã Đại cuối tuần trước đăng lên tài khoản Facebook bức ảnh chụp màn hình máy bắn tốc độ bên trong xe tuần tra, cho thấy một chiếc Chevrolet Camaro màu đỏ chạy với tốc độ lên tới 170 km/h, trong khi vận tốc cho phép là 100 km/h.

Đội tuần tra đã dừng chiếc xe này lại và phát hiện tài xế là một thiếu niên mới 16 tuổi. Khi được hỏi tại sao lại đi nhanh như vậy, thiếu niên này cho biết cậu ta ăn quá nhiều món cánh gà sốt cay nên bị đau bụng và cần đi vệ sinh gấp.

Tuy nhiên, cảnh sát không chấp nhận lời giải thích này và ra quyết định xử phạt hành chính với thiếu niên này cho hai lỗi, gồm điều khiển xe chạy quá tốc độ và lái xe không có người giám sát, với mức phạt tổng cộng 881 USD. “Tuyệt đối không thể bào chữa cho tốc độ đó”, tài khoản Facebook của cảnh sát Gia Nã Đại tuyên bố.

Theo VNE