Tân Gia Ba dẫn đầu xếp hạng giáo dục

08 Tháng Mười Hai, 2016 | Giáo dục - Di trú
Tân Gia Ba ưu tiên tuyển dụng các cử nhân xuất sắc nhất vào làm giáo viên. Photo Courtesy: NTU/BBC

Tân Gia Ba vừa trở thành quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu theo hệ thống đánh giá Pisa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Theo BBC, chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) hay còn gọi là bảng xếp hạng Pisa do OECD tổ chức ba năm một lần, dựa trên bài thi của học sinh 15 tuổi ở hơn 70 quốc gia.

Giám đốc giáo dục OECD, ông Andreas Schleicher, cho rằng Tân Gia Ba “không chỉ đã làm rất tốt mà sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Trong bảng xếp hạng Pisa, Tân Gia Ba đã giành vị trí quán quân ở tất cả các bài thi của Pisa, vượt qua các trường ở châu Á, châu Âu, Úc, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Cùng với Tân Gia Ba, các nước châu Á vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong top đầu của bảng xếp hạng Pisa năm nay.

Ở môn toán, theo sau vị trí dẫn đầu của Tân Gia Ba là Hong Kong, Macao, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ông Schleicher cho rằng các nước châu Á như Tân Gia Ba đã đạt được kết quả giáo dục tuyệt vời mà không có sự khác biệt quá lớn giữa các học sinh xuất thân từ những gia đình khó khăn hay khá giả.

Đáng chú ý, giám đốc giáo dục OECD Schleicher cũng mô tả thành tựu của Việt Nam “rất đáng chú ý” khi chất lượng học sinh Việt Nam vượt qua cả học sinh ở Đức và Thụy Sĩ trong lĩnh vực khoa học và vượt qua học sinh Mỹ ở lĩnh vực khoa học và toán.

Các nước có thứ hạng cao về năng lực đọc và toán học của học sinh. Photo Courtesy: OECD

Các nước có thứ hạng cao về năng lực đọc và toán học của học sinh. Photo Courtesy: OECD

Vì sao Tân Gia Ba thành công trong giáo dục?

Giáo sư Sing Kong Lee, phó hiệu trưởng Đại học công nghệ Nanyang, cũng là nơi đặt Viện giáo dục quốc gia Tân Gia Ba, cho biết nhân tố cốt lõi để làm nên thành công đó chính là tiêu chuẩn dạy học.

Giáo sư Lee nói: ” Tân Gia Ba đầu tư rất nhiều cho đội ngũ giảng dạy chất lượng, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của việc giảng dạy và cũng để thu hút những cử nhân xuất sắc nhất”.

Tân Gia Ba tuyển chọn các giáo viên của họ từ 5% những người tốt nghiệp xuất sắc nhất trong một hệ thống được tập trung hóa rất cao.

Tất cả các giáo viên đều được đào tạo tại Viện giáo dục quốc gia và giáo sư Lee cho biết lộ trình đào tạo duy nhất này đảm bảo cho việc kiểm soát chất lượng và khiến cho mọi giáo viên mới đều có thể “tự tin đứng lớp”.

Cũng theo giáo sư Lee, điều này phải là một phương thức lâu dài, liên tục và bền bỉ trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng giáo dục là “một hệ sinh thái” và “anh không thể chỉ thay đổi một phần nào riêng rẽ trong đó được”.

Theo Tuổi Trẻ