Tàu tìm kiếm dấu hiệu sự sống bắt đầu đáp xuống sao Hỏa

18 Tháng Mười, 2016 | Y học - Khoa học
Thiết bị đổ bộ Schiaparelli rời khỏi tàu mẹ. Photo Courtesy: ESA

Tàu Schiaparelli của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tách thành công khỏi tàu mẹ để bắt đầu hành trình đơn độc đáp xuống bề mặt sao Hỏa kéo dài ba ngày.

Thiết bị đổ bộ Schiaparelli rời khỏi tàu mẹ Trace Gas Orbiter hôm qua,Seeker đưa tin. Theo dự kiến, Schiaparelli sẽ đáp xuống vị trí gần nơi robot thăm dò Opportunity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Tín hiệu vô tuyến xác nhận thiết bị hạ cánh an toàn sẽ mất gần 10 phút để truyền về Trái Đất với vận tốc ánh sáng.

Khoảng 98 phút trước khi Schiaparelli tiếp đất, tàu mẹ Trace Gas Orbiter (TGO) sẽ bắt đầu kích hoạt động cơ giảm bớt tốc độ để lực hấp dẫn của sao Hỏa hút tàu vào quỹ đạo.

TGO và Schiaparelli khởi hành từ Trái Đất cách đây 7 tháng trong phần đầu của nhiệm vụ ExoMars hợp tác giữa châu Âu và Nga.

Các chuyên viên kiểm soát bay ở Trạm vận hành Vũ trụ châu Âu tại Darmstadt, Đức, trải qua nhiều giờ căng thẳng sau khi Schiaparelli tách khỏi TGO. Tín hiệu truyền về từ TGO bị thiếu dữ liệu quan trọng về tình trạng của tàu. Đường truyền dữ liệu đo đạc từ xa được khôi phục đầy đủ vào lúc 1h42 phút sáng hôm nay.

Trong ba ngày tới, Schiaparelli sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm pin. Thiết bị đổ bộ này sẽ chỉ hoạt động trên bề mặt sao Hỏa trong vài ngày. Nó được thiết kế để kiểm tra các quy trình và thiết bị dự kiến dùng cho robot thăm dò phóng vào năm 2020, đồng thời tìm kiếm các dấu hiệu sự sống từ hành tinh đỏ.

Theo VnExpress