Đánh thuế đường, muối, chất béo giúp tiết kiệm hàng tỷ

22 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Đánh thuế vào đường, muối, chất béo có thể giúp kéo dài tuổi thọ Photo Courtesy: RTE

Việc đánh thuế vào đường, muối, chất béo có thể giúp kéo dài tuổi thọ người được hai năm, theo như các nghiên cứu viên tại Viện Đại Học Melbourne.

Đánh thuế vào thực phẩm tạp nhạp và cắt giảm chi phí trái cây và rau sẽ giúp tiết kiệm hệ thống y tế hàng tỷ.

Một nghiên cứu mới nhất của các nghiên cứu viên tại Viện Đại Học Melbourne cho thấy việc tài trợ cho các thực phẩm bổ dưỡng và đánh thuế vào các thực phẩm chứa nhiều lượng đường, muối, chất béo có thể giúp tiết kiệm $3.4 tỷ trong nhiều thập niên.

Điều quan trọng là điều nầy không Iàm thay đổi mức chi tiêu gia dụng trung bình và đạt được lợi ích sức khỏe, theo như các đồng tác giả cho biết.

Theo như mô hình, được phổ biến trên tạp chí y khoa PLOS, kế hoạch tổng hợp nầy  sẽ mang lại kết quả kéo dài tuổi thọ người được 2.1 năm tốt lành cho mỗi một 100 người còn sống trong năm 2010.

Giáo Sư đồng tác giả Tony Blakely từ trung tâm chánh sách sức khỏe công cộng (Centre for Public Health Policy) thuộc Viện Đại Học Melbourne cho biết nạn béo phì gây tốn kém cho quốc gia đến $5 tỷ hàng năm, và việc đưa ra thuế đường vốn được sự ủng hộ của kỹ nghệ y khoa và y tế sẽ là một bước đầu tốt đẹp.