Luật nan y tử quyền làm bảo hiểm lo sợ

23 Tháng Mười, 2016 | Tin nước Úc
Thủ hiến Jay Weatherill. Photo Courtesy: Theaustralian.com.au

Trong tuần này  dự luật nan y tử quyền (quyền được chết) sẽ được đưa ra bàn thảo tại quốc hội Nam Úc và có tin cho hay Thủ hiến Jay Weatherill ủng hộ trên nguyên tắc.

Luật cho phép được chết mà có người gọi là được tự tử sẽ tìm cách để buộc các công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm nhân thọ cho những bệnh nhân muốn chọn cái chết chiếu theo dự luật này.

Luật sẽ áp dụng mặc dầu có sự đồng ý  ngược lại giữa một người và công ty bảo hiểm.

Financial Services Council đại diện cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, một kỹ nghệ có doanh thu $28 tỉ  vào năm ngoái, tuần qua cảnh báo chương trình này vi hiến và sẽ là một thảm họa cho kỹ nghệ bảo hiểm nhân thọ.