Ma túy trị giá $186 triệu giấu trong máy đào mỏ

17 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Hình minh họa. (Hình: Reuters)

Bốn người đàn ông vừa bị cáo buộc tội nhập lậu chất cấm cocaine và tiền phẩm chế ma túy đá (methamphetamine) với trị giá ước tính $186 triệu sau khi nhà chức trách dùng máy rọi quang tuyến (X-ray) khám phá được món hàng dấu bên trong máy khai thác quặng mỏ hạng nặng.

Lực Lượng Biên Phòng Úc (ABF) cho biết thuốc cấm bao gồm 254 kílô cocaine và 104 kílô ma túy đá được cất giấu bên trong than đá của máy khai thác quặng mỏ.

Chỉ huy toán cảnh sát Liên Bang (AFP) John Beveridge cho biết ma túy từ Nam Phi vận chuyển qua đường biển đến Melbourne vào ngày 5 Tháng Mười Hai.

Sau đó thuốc cấm được chuyển đến một kho chứa tại Oakleigh South trước khi được đưa đến Sydney là nơi chúng bị theo dõi và bắt được ba người đàn ông vào ngày 5 Tháng Hai.

AFP cũng cho biết tịch thâu được một món tiền lớn toàn giấy $100 đô-la tại bờ biển trung tâm NSW. Người thứ tư bị bắt tại Melbourne vào ngày Thứ Tư tuần qua.

Một người đàn ông 47 tuổi cư dân Watanobbi, duyên hải NSW; người đàn ông tuổi 75, cư dân Nam Phi và người đàn ông 39 tuổi, cư dân Sydney, đều bị cáo buộc các tội liên quan đến thuốc cấm. Họ bị đưa ra tòa án Sydney vào ngày Thứ Ba và đều bị tạm giam.

Người đàn ông 39 tuổi, cư dân Roxburgh Park, bắc Melbourne, bị cáo buộc nhập lậu ma túy, bị tạm giam và đưa ra tòa Melbourne vào ngày Thứ Sáu tuần qua.