Một người đàn ông bị bắt với cáo buộc nhập khẩu bộ phận súng, ma túy, máy in 3D

18 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Một người đàn ông đã bị bắt với cáo buộc nhập khẩu các bộ phận súng bất hợp pháp. Photo Courtesy: Heraldsun.com.au

Một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt giữ vì tội nhập cảng các bộ phận súng, ma túy và máy in 3D vào Úc.

Tờ Heraldsun đăng tin, Lực Lượng Biên phòng Úc (ABF) và Cảnh sát tiểu bang Victoria vào hôm 9.2, đã bắt giữ một người đàn ông tên Truong Hanh, 34 tuổi ở Mildura, Melbourne, sau khi lực lượng chức năng thu được máy in nổi 3D.

Cũng theo Heraldsun thì ông Truong trước đó cũng từng phải đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra, cho những tội tương tự bị cáo buộc vào thời điểm đó. Nhờ vậy, ông được phóng thích trong tháng 11, 2016, sau khi ông bị buộc tám tội danh nhập cảng các bộ phận súng ngắn mà không được cho phép.

Trong cuộc đột kích giữa sự hợp tác của cảnh sát và ABF tại hai căn nhà được tin có liên quan đến ông Truong, lực lượng chức năng đã tịch thu ma túy heroin và methamphetamine, cùng với hơn $15,000 tiền mặt.

Sau vụ ông bị bắt giữ trong tuần qua, ông Truong cũng bị buộc ba tội danh nhập cảng các bộ phận súng ngắn mà không được phép. Ông này cũng đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc tàng trữ, sản xuất và cung cấp vũ khí bất hợp pháp.

Hiện ông Truong đang bị tam giam đến ngày 11.5 tới, sau khi xuất hiện tại Tòa Sơ Thẩm Mildura hôm thứ Năm tuần qua. Nếu bị kết án, ông có thể lãnh 10 năm tù giam.

Sources: The Heraldsun.com.au