Bộ trưởng Tài chính Bill English vô đối trong cuộc chạy đua chức vị thủ tướng Tân Tây Lan

10 Tháng Mười Hai, 2016 | Tin thế giới
Ông Bill English sẽ trở thành thủ tướng mới của Tân Tây Lan

Bộ trưởng Tài chính Tân Tây Lan Bill English đang nổi lên là một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng của nước này.

Theo Reuters, khả năng ông Bill English trở thành thủ tướng mới hầu như chắc chắn sau khi 2 đối thủ trong cuộc đua vào vị trí này quyết định rút lui vào ngày 8.12.

Trước đó, có 3 nhân vật chính thức tuyên bố chạy đua vào ghế Thủ tướng, gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bill English, Bộ trưởng Y tế Jonathan Coleman và Bộ trưởng Cảnh sát Judith Collins.

Tuy nhiên trong một tuyên bố đưa ra sáng ngày 8.12, Bộ trưởng Cảnh sát Tân Tây Lan Judith Collins cho biết, ông Bill English nhận được một nửa sự ủng hộ trong cuộc họp Ban lãnh đạo 59 thành viên. Bà cũng lên tiếng ủng hộ ông Bill English trở thành Thủ tướng mới của nước này.

Cũng không lâu sau đó, Bộ trưởng Y tế Jonathan Coleman và Bộ trưởng Cảnh sát Judith Collins “dừng chân” vì thấy ông English giành được sự ủng hộ của đa số thành viên ban lãnh đạo đảng Dân tộc cầm quyền.

Trong phát biểu đưa ra sau đó, ông English nói sự đồng thuận nhanh chóng trong nội bộ đảng về lãnh đạo mới sẽ giúp đảm bảo một sự chuyển giao suôn sẻ sau khi Thủ tướng John Key bất ngờ tuyên bố từ chức đầu tuần này.

Ông Coleman và bà Collins ủng hộ ông English vì muốn tạo ra một lập trường thống nhất trong đảng trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, khi đảng Dân tộc có thể mất đi chút ủng hộ vì thiếu ông Key. Ông English sẽ chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng mới tại cuộc họp của ban lãnh đạo đảng Dân tộc vào ngày 12.12.

Tổng hợp