Quan chức Phi Luật Tân đính chính lời tổng thống về việc “dứt tình” với Mỹ

21 Tháng Mười, 2016 | Tin thế giới
phát ngôn nhân của Tổng thống Duterte, ông Ernesto Abella phát biểu trước báo giới tại Manila. Photo Courtesy: Reuters

Nhiều quan chức Phi Luật Tân đã lên tiếng cắt nghĩa và đính chính tuyên bố của Tổng thống Duterte khi nói rằng Manila không có ý định  “tách khỏi” Mỹ.

Vào ngày 21.10, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Phi Luật Tân Ramon Lopez khẳng định Manila vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Mỹ.

Ông Ramon Lopez cho hay: “Hãy để tôi làm rõ. Ngài tổng thống không nói về việc cắt đứt quan hệ với Mỹ. Về lĩnh vực kinh tế, chúng tôi sẽ không dừng các mối quan hệ thương mại và đầu tư với Mỹ. Ông ấy chỉ đặc biệt nhấn mạnh mong muốn tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc và khu vực ASEAN, những nước chúng tôi đã có quan hệ thương mại trong nhiều thập kỷ qua”.

Trong khi đó, phát ngôn nhân của Tổng thống Duterte, ông Ernesto Abella, nói rằng phát biểu gây sốc vừa qua chỉ là “tuyên bố thái độ của ông Duterte về việc theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập” của tổng thống.

Reuters dẫn lời ông Abella nói thêm: “Đây không phải là ý định thất hứa về các hiệp ước và thỏa thuận với các đồng minh bấy lâu của chúng tôi, mà là sự khẳng định rằng chúng tôi là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, đang tìm kiếm nền tảng chung với các nước láng giềng hữu nghị có chung nguyện vọng trên tinh thần tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác với nhau”.

Trước đó, hôm 20.10, phát biểu trước các doanh nhân Trung Quốc và Phi Luật Tân tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte nói rằng: “Tại nơi này, tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ cả về quân sự và kinh tế”.

Tổng thống Phi Luật Tân còn nói thêm ông đã sắp xếp lại với Trung Quốc và hai nước đồng ý giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại. Ông cũng tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin để nói rằng Trung Quốc, Philippines và Nga sẽ cùng chống lại thế giới.

Tổng hợp