Mỹ cách chức ban chỉ huy chiến hạm va chạm tàu hàng Phi Luật Tân

18 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Tàu USS Fitzgerald trở về cảng Yokosuka, Nhật Bản, sau khi đâm tàu hàng Phi Luật Tân ngày 17.6. 2017. Photo Courtesy: Reuters

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa chiến hạm Mỹ và tàu dân sự Phi Luật Tân, hải quân Mỹ đã điều tra và quyết định sẽ cách chức các chỉ huy trên tàu.

Cụ thể, hải quân Mỹ cho biết hạm trưởng USS Fitzgerald, chuẩn đô đốc Bryce Benson, và sĩ quan điều hành, chuẩn đô đốc Sean Babbiit, đang ngủ trong lúc xảy ra vụ va chạm. Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận quan sát là ông Brice Baldwin không thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra va chạm.

Phó giám đốc các hoạt động hàng hải, Đô đốc Bill Moran, cho biết hạm trưởng cùng hai thành viên cấp cao thuộc ban chỉ huy chiến hạm USS Fitzgerald nêu trên sẽ bị đình chỉ công tác trên chiến hạm này. Cũng theo ông Moran, Hải quân Mỹ đã mất niềm tin vào khả năng chỉ huy của các nhân vật bị kỷ luật.

Đô đốc này nói: “Chúng tôi đã mất niềm tin vào năng lực lãnh đạo của họ”.

Kênh NBC News dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết 3 thành viên của ban chỉ huy tàu USS Fitzgerald đối mặt với hình thức kỷ luật tại buổi họp diễn ra vào ngày 18.8 ở Nhật Bản.

Ba chỉ huy cấp cao Bryce Benson, Sean Babbitt và Brice Baldwin bị cách chức sau khi tàu USS Fitzgerald bị đâm. Photo Courtesy: ews.usni.org

Trong khi cuộc điều tra cuối cùng vẫn chưa kết thúc, ông Moran nhấn mạnh: “Chúng tôi không cần phải chờ đến khi cuộc điều tra có kết quả cuối cùng mới bắt đầu quá trình kỷ luật”.

Tuy nhiên, ông Moran khẳng định phải chờ đến lúc cuộc điều tra kết thúc mới phong tặng huân chương cho các thủy thủ có hành động anh hùng.

Theo Moran, những thủy thủ nêu trên có thể bị trừng phạt thêm, phụ thuộc vào kết quả từ nhiều cuộc điều tra đang diễn ra. “Tôi không nói họ sẽ phải hoặc không phải lĩnh án. Chỉ là chúng tôi chưa hoàn thành điều tra”, Moran nói.

USS Fitzgerald bị tàu hàng ACX Crystal, cờ Phi Luật Tân, đâm ở ngoài khơi bán đảo Izu, Nhật Bản, vào sáng sớm ngày 17/6. Tàu Mỹ bị hư hại nặng ở phần mạn phải, nước tràn vào các khoang ngủ, phòng vô tuyến và một phòng máy, làm 7 thủy thủ thiệt mạng. Tàu hàng Phi Luật Tân chỉ bị hư hại nhẹ và không có thủy thủ bị thương.

Điều tra sơ bộ cho thấy sự bất cẩn của thuỷ thủ đoàn USS Fitzgerald đã gây ra tai nạn. Các thủy thủ không biết tàu hàng Phi Luật Tân đang đến gần, không thực hiện hành động cần thiết để ngăn chặn va chạm.

Tổng hợp