Chìm tàu ngoài khơi Libya, hơn 200 người có thể đã chết

25 Tháng Ba, 2017 | Tin thế giới
Lực lượng cứu hộ đưa những thi thể nạn nhân lên tàu vào ngày 24.3.2017. Photo Courtesy: Reuters

Hơn 200 người di cư được lo là đã chết do chìm tàu ngoài khơi bờ biển Libya. Các nạn nhân được tin là đang tìm đường vào châu Âu

Tổ chức cứu trợ Proactiva Open Arms (POA) cho biết đã tìm thấy 5 xác chết gần 2 tàu bị chìm, mỗi tàu có thể chứa hơn 100 người.

POA cho biết: “Chúng tôi vớt được 5 người từ dưới biển lên, nhưng tất cả đều đã chết. Đây là một thực tế đau lòng và nỗi đau này là điều mà người châu Âu không nhận ra được”.

Bà Laura Lanuza thuộc Proactiva cho biết 5 nạn nhân đều là nam thanh niên, có thể đều bị chết đuối. Bà cũng lo sợ rằng cả 200 người trên chuyến tàu đều đã thiệt mạng. Thông thường, những chiếc tàu người tị nạn thường chở quá tải, dẫn tới tình trạng thương vong lớn khi bị chìm.

Một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Ý xác nhận các trường hợp tử vong này nhưng nói họ không thể xác nhận con số 200 người có thể chết đuối do Proactiva đưa ra, và họ cũng không nhận được cuộc gọi báo gặp nạn của bất kỳ tàu thuyền nào.

Theo BBC, số người di cư tìm cách đến châu Âu qua ngõ Libya gia tăng đáng kể trong năm nay, sau khi các tuyến đường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp bị ngăn chặn.

Tổ chức di cư Quốc tế (IOM) cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20,000 người di cư đã đến Ý. Trong số này, có khoảng 559 người được cho đã chết hoặc mất tích trên đường đi. Con số này ít hơn so với 19,000 người đến Ý và khoảng 350 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm 2016.

Tổng hợp