Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc bị tạm giữ khẩn cấp

14 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Lee Byung-kee bị bắt giữ. Photo Courtesy: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc ngày 14.11 đã quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lee Byung-kee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), với những cáo buộc rằng NIS đã trả hàng tỷ won từ các khoản quỹ ngoài sổ sách cho 2 trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Văn phòng trên nêu rõ lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi họ xem xét mọi yếu tố xung quanh cuộc điều tra của mình và tiếp theo sẽ quyết định liệu có xin lệnh bắt giữ chính thức ông Lee hay không. Nhiều công tố viên cho biết họ dự định xin lệnh bắt ông Lee sau khi hoàn tất việc thẩm vấn vì hiện họ chỉ có quyền tạm giữ khẩn cấp ông này trong 48 giờ.

Đồng thời, các công tố viên cũng đang xem xét xin bắt giữ 2 cựu Giám đốc khác của NIS là Nam Jae-joon và Lee Byung-ho vì 2 người này bị nghi dính líu đến việc làm sai trái trên.

Liên quan đến vụ bắt giữ, cùng ngày Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết vụ bắt ông Lee Byung Kee sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Kono khẳng định: “Đây là một vấn đề nội bộ của Hàn Quốc. Tôi không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Hàn-Nhật.”

Những lo ngại đang gia tăng về vụ bắt giữ ông Lee, cũng là cựu đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Park Geun Hye, có thể làm giảm tính khả thi của thỏa thuận.

Mặc dù Tokyo liên tục kêu gọi Seoul nhanh chóng thực thi thỏa thuận được ký kết vào tháng 12.2015 song chính quyền hiện nay của Tổng thống Moon Jae-in lại muốn đàm phán lại.