Cựu Thủ tướng Thái Lan bị tịch thu tài sản và phải đền bù 1 tỷ Mỹ kim

21 Tháng Mười, 2016 | Tin thế giới
Quân đội Thái Lan ra lệnh tịch thu tài sản của cựu Thủ utớng Yingluck. Photo Courtesy: Reuters

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 21.10 cho biết chính quyền quân sự ra lệnh tịch thu tài sản và phạt bà 35 tỉ baht (996.87 triệu Mỹ kim) vì làm thất thoát hàng tỉ Mỹ kim trong chương trình trợ giá

Trả lời phóng viên bên ngoài tòa án thủ đô Bangkok, bà Yingluck nói rằng bà nhận được thông báo tịch thu tài sản cách đây hai ngày. “Lệnh tịch thu tài sản không đúng và không công bằng. Tôi sẽ dùng mọi cách có thể để phản đối động thái này”. Trong khi đó, những người ủng hộ bà Yingluck cho rằng bước đi trên là một phần kế hoạch của chính quyền quân sự nhằm xóa sạch ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra. Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã bác bỏ cáo buộc này.

Bà Yingluck Shinawatra có 45 ngày để kháng án.

Tướng Sansern Kaewkamnerd cho biết ngoài điều tra bà Yingluck và nhiều thành viên cao cấp trong nội các trong chính phủ trước, họ còn đang điều tra hơn 850 người khác liên quan đến kế hoạch trợ giá gạo.

Năm 2011, bà Yingluck trở thành Thủ tướng Thái Lan với hứa hẹn kế hoạch thu mua giá gạo cho nông dân cao hơn giá thị trường. Năm 2014, bà Yingluck bị đảo chính lật đổ và sau đó bị khởi tố tội cẩu thả gây thiệt hại đến kế hoạch trợ giá gạo.

Kế hoạch trợ giá gạo cũng là chính sách hàng đầu của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck, trước khi bị đảo chính năm 2006.

Những người ủng hộ bà Yingluck và một số nhà phân tích đều nhận định rằng việc khởi tố, tịch thu tài sản của bà Yingluck là một phần trong kế hoạch nhằm triệt tiêu tầm ảnh hưởng của gia đình Shinawatra.

Tổng hợp