Quan chức đảo Guam trấn an người dân sau lời đe dọa tấn công của Triều Tiên

09 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Đảo Guam nhìn từ xa. Photo Courtesy: Reuters

Triều Tiên tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Bình Nhưỡng phải dừng đe dọa nước Mỹ.

Trong một tuyên bố trên hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm 8.8, người phát ngôn quân đội Triều Tiên nói rằng kế hoạch tấn công sẽ được triển khai vào bất cứ lúc nào, một khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra quyết định.

Người này cho biết: “Lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên đang xem xét kỹ lưỡng kế hoạch để biến đảo Guam và khu vực xung quanh thành biển lửa với tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung và tầm xa Hwasong-12”.

Phát ngôn viên quân đội cho hay biện pháp này nhằm kiềm chế năng lực các căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên đảo Guam, bao gồm căn cứ không quân Anderson. Kế hoạch này sẽ được trình lên lãnh đạo Kim Jong Un, song không rõ vào thời điểm cụ thể nào.

Phản ứng trước sự việc trên, Văn phòng An ninh nội địa trên đảo Guam, lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương, ngày 9.8 đã trấn an người dân rằng không có mối đe dọa nào tại đây cũng như khắp quần đảo Mariana.

Máy bay của thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Photo Courtesy: Reuters

Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra lo ngại sau khi truyền thông dẫn lời một quan chức quân đội Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng “đang nghiêm túc xem xét” kế hoạch tấn công các khu vực quanh đảo Guam với tên lửa đạn đạo Hwasong-12.

Theo tờ Pacific Daily News, nhiều người đang hy vọng vào khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ giúp bảo vệ hòn đảo với hơn 160,000 người.

Ngoài ra, Thống đốc Guam Eddie Calvo cho biết ông đã liên lạc với Bạch Ốc ngay trong ngày 9.8, sau lời đe dọa của Triều Tiên. Ông Calvo cũng nhấn mạnh rằng hiện tại chưa có mối đe dọa nào đối với hòn đảo và điều này đã được chuân đô đốc Shoshana Chatfield, tư lệnh Liên vùng Mariana khẳng định.

Quyền giám đốc truyền thông Liên vùng Mariana Greg Kuntz cho biết quân đội trên đảo Guam vẫn luôn duy trì tình trạng sẵn sàng như trước nay. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đóng tại đây”, ông nói.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời nữ nghị sĩ Guam Madeleine Z. Bordallo kêu gọi Tổng thống Trump thể hiện “sự lãnh đạo vững chắc” và phối hợp với cộng đồng quốc tế để hạ nhiệt căng thẳng và dừng các chương trình vũ khí ở Triều Tiên.

“Guam vẫn an toàn, và tôi tin vào khả năng phòng thủ của Mỹ để bảo vệ đảo và các đồng minh trong khu vực”, bà phát biểu.

Tổng hợp