Leicester bất ngờ sa thải Huấn luyện viên Claudio Ranieri

24 Tháng Hai, 2017 | Tin thể thao
HLV Ranieri bị sa thải sau 9 tháng giúp Leicester giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Photo Courtesy: Reuters

Chín tháng sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh cùng Leicester, Huấn luyện viên (HLV) Claudio Ranieri bị sa thải không thương tiếc vì đội bóng rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”, đối diện nguy cơ xuống hạng.

Chiếc ghế của nhà cầm quân 65 tuổi bắt đầu bị lung lay quãng thời gian gần đây, khi Leicester không thể duy trì thành công như mùa giải trước và bị đẩy xuống cuối BXH Premier League.

Leicester hiện tại xếp ở vị trí thứ tư từ dưới lên tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn một điểm so với nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng. Điều này xuất phát từ phong độ xuống thấp của Leicester mùa này. Thầy trò Ranieri chỉ thắng được năm trong 25 trận từ đầu mùa Ngoại hạng Anh, đồng thời thua bảy trong số chín lần vào sân gần nhất.

Thực tế, “bầy cáo” đã thua 7/9 trận vừa qua, bao gồm thất bại 1-2 trên sân Sevilla ở lượt đi vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần. Mặc dù vậy, quyết định sa thải Ranieri của lãnh đạo Leicester vẫn khiến giới mộ điệu sửng sốt.

Trên website chính thức của CLB có đưa ra dòng thông báo: “Tối nay (23/2), Leicester chính thức nói lời chia tay với HLV trưởng Claudio Ranieri.

Được bổ nhiệm hồi tháng 7/2015, Claudio đã giúp Leicester lần đầu tiên đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 133 năm lịch sử. Đó chính là chiến tích vang dội nhất của một HLV từng dẫn dắt The Foxes.

Phó chủ tịch người Thái của CLB Leicester, ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha cho hay: “Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong 7 năm qua, kể từ khi tập đoàn King Power tiếp quản Leicester. Nhưng chúng tôi có bổn phận đặt lợi ích lâu dài của CLB lên trên tình cảm cá nhân

Sau khi Ranieri bị sa thải, hai trợ lý Paolo Benetti và Andrea Azzalin cũng sẽ ra đi. Trong khi đó, hai trợ lý khác là Craig Shakespeare và Mike Stowell tạm thời nắm đội cho đến khi có HLV mới.

Tổng hợp