Liverpool bị đội hạng dưới đá bay khỏi Cup FA

29 Tháng Một, 2017 | Tin thể thao
Wolves tạo nên cú sốc lớn đầu tiên ở vòng bốn Cup FA. Photo Courtesy: Reuters

Wolves gây sốc ở vòng bốn Cup FA ngày 28.1 khi đánh bại dàn sao dưới trướng HLV Jurgen Klopp với tỷ số 2-1 ngay tại Anfield.

Các giải Cup quốc nội ở Anh, nhất là Cup FA, luôn có chỗ cho những bất ngờ lớn, và sân Anfield, hôm 28/1, đã chứng kiến một bất ngờ như thế.

Ngay giây thứ 58, khi rất đông khán giả trên các khán đài còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Wolves đã mở tỷ số. Tiền đạo Helder Costa đá phạt treo bóng cho hậu vệ Richard Stearman đánh đầu hạ thủ môn Karius. 40 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho đội khách khi Costa chuyền bóng để tiền đạo Andreas Weimann lừa qua cả Karius, đưa bóng vào lưới chủ nhà.

Những nỗ lực muộn màng sau đó chỉ giúp Liverpool ghi được một bàn, nhờ công Divock Origi ở phút 86, chứ không đủ để thầy trò Jurgen Klopp tránh khỏi thất bại trên sân nhà.

Kết quả 2-1 nghiêng về Wolves đồng nghĩa với việc đội bóng đang đứng thứ 18 (trong tổng số 24 đội) ở giải Hạng nhất Anh đoạt vé đi tiếp vào vòng năm. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2008, đội bóng có biệt danh “Đàn Sói” này tiến sâu đến vậy tại Cup FA.