Oscar bị cấm dài hạn vì kích động bạo lực ở bóng đá Trung Quốc

23 Tháng Sáu, 2017 | Tin thể thao
Oscar bị treo giò 8 trận do kích động bạo lực ở trận đấu thuộc giải hàng đầu Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters

Tiền vệ ngôi sao Oscar của CLB Shanghai SIPG vừa nhận án treo giò 8 trận vì kích động bạo lực sân cỏ trong một trận đấu ở giải hàng đầu bóng đá Trung Quốc – Chinese Super League (CSL).

Vụ ẩu đả xảy ra trong trận Shanghai SIPG đã hòa chủ nhà Guangzhou R&F 1-1 tại vòng 13 thuộc CSL diễn ra hôm 18.6. Khi ở phút bù giờ hiệp 1, trong một pha đi bóng giữa sân, cựu tiền vệ của Chelsea không hiểu vô tình hay cố ý đã liên tiếp đá bóng vào người 2 cầu thủ chủ nhà.

Hành động này của Oscar bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đánh giá là “thiếu đạo đức” và gây ra tác động xấu với giải bóng đá nước này.

Trong thông báo chính thức, CFA cho biết: “Pha phạm lỗi thiếu đạo đức của Oscar đã tạo ra cuộc ẩu đả lớn trên sân, gây tác động xấu tới giải VĐQG Trung Quốc. CFA luôn coi trọng các vấn đề kỷ luật và sẽ trừng phạt nặng những hành vi bạo lực và các hành vi phi thể thao khác. Hy vọng các đội bóng sẽ đưa ra các án phạt nặng và cùng nỗ lực duy trì trật tự trận đấu, bảo vệ sự phát triển của môn bóng đá”.

Trước khi ban hành án phạt, CFA cũng đã tham khảo ý kiến của FIFA về cách xử phạt Oscar một cách hợp lý.

Về phần tiền vệ người Brazil, anh đã không hề lên tiếng sau vụ việc trên. Báo giới cũng đã bắt gặp hình ảnh Oscar mặc chiếc áo phông với dòng chữ “không có gì để làm, không có gì để nói”. Ở mùa giải năm nay, ngôi sao của Shanghai SIPG đã đá chính 21 trận, ghi 4 bàn và kiến tạo 10 lần.

Tổng hợp