Tay vợt số 1 thế giới Angelique Kerber bị loại trong ngày khai mạc

29 Tháng Năm, 2017 | Tin thể thao
Kerber nhận thất bại bất ngờ ngay ở vòng 1 Roland Garros. Photo Courtesy: Reuters

Ngay ở vòng 1, nội dung đơn nữ Roland Garros 2017 chứng kiến một bất ngờ lớn. Hạt giống số 1 Angelique Kerber nhận thất bại chóng vánh 0-2 (2-6, 2-6) trước Ekaterina Makarova và chấp nhận dừng bước ngay ở ngay khai mạc giải đấu.

Cho dù Kerber đang không có được phong độ tốt trong năm nay khi chỉ có mặt ở 1 trận chung kết tại giải Monterrey (Mexico) và chưa có được danh hiệu nào, nhưng ít ai có thể tay vợt số 1 thế giới lại phải sớm chia tay với giải Grand Slam thứ hai trong năm nay chỉ sau 1 giờ 23 phút thi đấu. Trong trận đấu này, khả năng giao bóng quá kém của Kerber chính là điều khiến cô phải nhận lấy thất bại sớm.

Trong 8 lần cầm giao bóng, Kerber chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng và mắc đến 4 lỗi giao bóng kép. Trái ngược với Kerber, Makarova đã ra sân thi đấu với sự tự tin rất cao, hoàn toàn áp đảo và dồn ép Kerber trong trận đấu này. Tay vợt người Nga đã có 27 cú đánh thắng điểm, trong khi đó Kerber chỉ có được 16 cú đánh ăn điểm nhưng đã mắc đến 25 lỗi tự đánh hỏng.

Với kết quả này, Kerber trở thành nữ hạt giống đầu tiên của Roland Garros bị loại ngay ở vòng 1 kể từ khi quần vợt trở thành một thể thao chuyên nghiệp năm 1968. Trong năm nay, tay vợt người Đức mới chỉ lọt vào 1 trận chung kết duy nhất. Trên mặt sân đất nện, cô cũng mới chỉ có 3 chiến thắng trước khi tham dự Roland Garros.

Tại nội dung đơn nam, do các hạt giống hàng đầu vẫn chưa ra quân trong ngày thi đấu này, chính vì vậy trận đấu giữa hạt giống số 6 Dominic Thiem (Áo, 6) gặp Bernard Tomic (Úc, hạng 39 thế giới) được quan tâm rất nhiều. Với phong độ đang rất cao và đặc biệt trên mặt sân đất nện, Thiem đã có được chiến thắng rất dễ dàng với tỷ số 3-0 (6/4, 6/0, 6/2) để giành quyền đi tiếp. Cũng có được chiến thắng còn có các hạt giống như Grigor Dimitrov (Bungaria, 11) và Lucas Pouille (Pháp, 16).

Tổng hợp