Ấn Độ tăng mạnh tẩy chay hàng Trung Quốc

23 Tháng Mười, 2016 | Tin vắn khắp nơi

Các chiến dịch kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc ở Ấn Độ đã khiến một số mặt hàng có doanh số giảm đến 40%.

Theo tờ Times of India, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan chính là nguyên nhân dẫn tới việc Trung Quốc bị “chém thớt” bởi Bắc Kinh được cho là “chống lưng” cho Pakistan.

Các nhà hoạt động Ấn Độ đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền trên đường phố và mạng xã hội kêu gọi người dân ngưng xài hàng “Tàu”.

Một tổ chức thương mại Ấn Độ xác nhận một số mặt hàng Trung Quốc như đèn trang trí đã sụt giảm đến 30-40%, trong khi mọi năm vốn bán rất chạy trong kỳ lễ hội ánh sáng Diwali, riêng hàng điện tử giảm 10-15%.

Theo ông Agrawal, FORTI đã tổ chức khảo sát nội bộ trong vài ngày qua và các thành viên thuộc liên đoàn cung cấp thông tin về nhu cầu và doanh số của các sản phẩm Trung Quốc.

Ông Ajay Vijayvargiya, thư ký công ty Jaipur Vyapar Mahasangh, cho biết: “Sức tiêu thụ hàng Trung Quốc đã giảm, dù đó là hàng trang trí hay các sản phẩm khác. Người dân bây giờ thích mua hàng Ấn Độ hơn. Nắm bắt xu hướng ngày, các thương lái cũng tránh trưng bày hàng Trung Quốc”.

Ông Shyam Meena, thương lái chuyên buôn đèn trang trí, cũng xác nhận doanh số hàng Trung Quốc tụt giảm.