Anh tạm dừng chiến dịch tổng tuyển cử sau vụ khủng bố ở Mancheter

23 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Các nhân viên gỡ bom có mặt ở hiện trường. Photo Courtesy: Reuters

Cơ quan chức năng vừa tuyên bố vụ nổ ở sân vận động Manchester Arena đêm 22.5 là vụ đánh bom tự sát. Chiến dịch tổng tuyển cử cũng tạm bị đình chỉ sau vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, vụ tấn công xảy ra ở sân vận động Manchester Arena (London, Anh) khiến 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương.

Sáng nay 23.5, cảnh sát xác nhận rằng kẻ đánh bom tự sát đã chết tại hiện trường sau khi thiết bị nổ được kích hoạt. Các nhà thám tử đang khẩn trương làm việc để xác định xem liệu kẻ khủng bố này “hành động một mình hay là thành viên của một mạng lưới”, ông Ian Hopkins- cảnh sát trưởng khu vực Greater Manchester- cho hay.

Ông Hopkins cũng cho biết số người chết vẫn đang có chiều hướng tăng lên và nhiều trẻ em nằm trong số người thiệt mạng.

Khoảng sau 1h30 sáng nay một chút, cảnh sát nghi ngờ một vụ nổ khác sắp được tiến hành ở Cathedral Gardens gần sân vận động Manchester Arena. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát đã xác nhận lại rằng gói vật thể lạ tình nghi đó chỉ là gói vật dụng quần áo.

Trước tình hình phức tạp, chiến dịch tổng tuyển cử cũng tạm bị đình chỉ sau vụ tấn công khủng bố. Thủ tướng Theresa May phải tổ chức một cuộc họp khẩn với Ủy ban ứng phó tình trạng khẩn cấp Cobra vào 9h sáng nay.

Tổng hợp