Đài Loan phá một tổ buôn lậu trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam

29 Tháng Năm, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Cơ quan Di trú quốc gia của Đài Loan vừa phá một tổ buôn lậu trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam. Những trẻ em này được đưa đến Đài Loan với tư cách có bố là người Đài loan và mẹ người Việt Nam, nhưng thực tế là bị đưa vào làm việc khi tới nơi.

Đội đặc nhiệm thành phố Đài Trung cho biết, 17 cặp đôi gồm đàn ông Đài Loan và phụ nữ người Việt Nam đã bị bắt trong cuộc vây bắt tại nhiều địa điểm ở miền Trung và miền Nam Đài Loan trong những ngày cuối tuần qua.

Trong cuộc vây bắt, có 3 trẻ em trai và 8 em gái được xác nhận là đã bị buôn lậu vào Đài Loan trong những năm gần đây. Điều tra từ hồi tháng 6 năm ngoái, các nhà điều tra đã xác định 17 cặp vợ chồng người Đài Loan – Việt Nam có giấy tờ khai sinh giả mạo đối với các đứa trẻ đến từ Việt Nam được mua với giá từ 3,000 đến 7,000 đô la Mỹ mỗi người (tương đương 4,000 đến 9,000 đô la Úc).

Những trẻ em và thiếu niên có độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi, hầu hết được đưa đi làm việc ở khu vực nông thôn, và thu nhập của họ đổ vào bố mẹ giả mạo. Những trẻ em này được cho là con của người thân hoặc hàng xóm của những người phụ nữ Việt Nam giả vờ là mẹ của họ.

Hiện đội đặc nhiệm Đài Trung đã kích hoạt nền tảng hợp tác Đài Loan – Việt Nam để tham gia mạnh mẽ hơn trong việc chống lại nạn buôn bán trẻ em.