Tôm Việt Nam được phép xuất khẩu trở lại Úc

22 Tháng Sáu, 2017 | Tin Việt Nam
Photos: Reuters.

Việc đình chỉ thương mại sáu tháng đối với nhập khẩu tôm sống từ Việt Nam dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/7 tới. Điều này có thể sẽ dẫn đến những thay đổi tích cực trong việc xuất khẩu gia súc sống của Úc.

Việt Nam xuất khẩu sang Úc một lượng tôm có giá trị khoảng 55 triệu đô la mỗi năm. Do đó, lệnh đình chỉ nhập khẩu tôm từ Việt Nam đã gây ra mối quan ngại rằng Việt Nam có thể trả đũa bằng cách áp dụng một số hạn chế trong nhập khẩu bò Úc.

Trước đó, ngày 7/1/2017, Úc đã thực thi khẩn cấp lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, do lo ngại bùng phát bệnh dịch đốm trắng. Hồi tuần trước, Bộ nông nghiệp Úc đã làm việc để đưa ra những quy định mới cho việc nhập khẩu tôm và thịt chưa nấu chin từ Việt Nam. Dự kiến việc xuất khẩu tôm từ Việt nam sang Úc sẽ hoạt động trở lại với những điều kiện xuất khẩu mới.