Na Uy phạt nặng người mạo danh giáo sư

18 Tháng Bảy, 2017 | Giáo dục - Di trú
Na Uy sẽ phạt đến 22,700 Mỹ kim với các trường hợp sử dụng trái phép chức danh giáo sư. Photo Courtsey: Shuterstock

Người sử dụng sai chức danh giáo sư ở Na Uy có thể bị phạt đến 22,700 Mỹ kim. Đây được xem là biện pháp mạnh tay của Bộ GD-ĐT Na Uy để chống tình trạng mạo danh chức danh giáo sư.

“Trên cơ sở quy định mới, chúng tôi yêu cầu các trường phải tìm cách ngăn chặn việc sử dụng trái phép chức danh giáo sư”, trang University World Newstrích dẫn thông báo của Bộ GD-ĐT Na Uy. Bộ này cũng cho biết khoản tiền phạt 22,700 Mỹ kim mới đủ mức răn đe các trường đại học lớn. Tuy nhiên, mức phạt có thể ít hơn tùy vào từng trường hợp.

Những quy định mới đã có nhưng chưa chính thức được thông qua. Do đó, các trường đại học ở Na Uy sẽ được phép góp ý từ đây đến hết ngày 15.9.2017.

Trước đó vào tháng 6.2016, Bộ GD-ĐT Na Uy đã gửi một bức thư nhắc nhở các trường đại học nước này phải tôn trọng chức danh giáo sư vì chức danh này được luật giáo dục đại học bảo vệ. Ngoài ra, Bộ cũng nhắc lại rằng có 2 cách để trở thành giáo sư. Một là học tập, nghiên cứu và được trao chức danh giáo sư tại một trường đại học. Hai là đi lên từ vị trí của một giảng viên cao cấp.

Các thành viên đang làm việc tại các trường đại học không được phép tự ý sử dụng chức danh giáo sư khi không thỏa các điều kiện và pháp luật thừa nhận, Bộ GD-ĐT Na Uy nhấn mạnh.

Theo Thanh Niên