Việt Nam ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông

24 Tháng Bảy, 2017 | Tin Việt Nam
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang ở ngang vùng biển Quảng Bình của Việt Nam. Photo Courtesy: Petrotimes

Việt nam đã buộc phải chấm dứt cuộc thăm dò khí đốt tại một khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông, sau những đe dọa mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ nói với BBC rằng công ty thực hiện việc khoan dầu, Repsol của Tây Ban Nha, đã được lệnh rời khỏi khu vực.

Cũng theo nguồn tin này, chính quyền Hà Nội tuần trước đã cho hãng Repsol biết rằng Trung Quốc đã đe dọa tấn công các căn cứ của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nếu như việc khoan dầu không chấm dứt.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các rạn san hô và các đảo cũng bị tranh chấp bởi các quốc gia khác. Cuộc thăm dò khoan dầu này bắt đầu vào tháng trước tại một vùng biển cách bờ biển đông Việt Nam khoảng 400 km.