Số nạn nhân chết trong trận lũ lụt tại Việt Nam đã tăng lên đến 54 người

14 Tháng Mười, 2017 | Tin Việt Nam
Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Lê Hiếu

Tính đến ngày 13.10 có 54 người chết vì mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, trong đó Thanh Hóa là nhiều nhất (17 người), trong khi mưa to có sấm chớp tại TPHCM cũng gây kẹt xe nghiêm trọng.

Chính quyền đã và đang nỗ lực hộ đê và cấp cứu, gồm cả việc có kế hoạch dùng mìn phá phần đất lở ở Hòa Bình để tìm người bị mất tích. Cũng có tin một số chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn bị hủy vì thời tiết.

Hiện nay bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 10-15 km/h và mạnh lên. Đến 7h ngày 14.10, tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc. Sức gió tăng 2 cấp, đạt cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 13.

Bão Khanun sẽ hướng vào khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ vài ngày sau khi đợt mưa lũ bất thường, kỷ lục ở những khu vực này vừa kết thúc. Mưa lớn từ bão khiến các vùng này tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.