Tân thủ lĩnh nhóm khủng bố ở Phi Luật Tân là tiến sĩ, giảng viên đại học

18 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Mahmud bị Mã Lai bị truy nã kể từ tháng 4-2014. Photo Courtesy: MMOL graphics

Sau cái chết của hai thủ lĩnh liên minh Hồi giáo ở Marawi, mục tiêu săn lùng của Quân đội Phi Luật Tân sẽ là ‘Tiểu vương IS’ mới Mahmud Ahmad, người Mã Lai.

Ngày 16.10, nhà chức trách Phi Luật Tân tuyên bố đã tiêu diệt được Isnilon Hapilon, kẻ được xem như “tiểu vương” của IS Đông Nam Á và Omarkhayam Maute, thủ lĩnh của lực lượng Maute tại thành phố Marawi. Manila sau đó tuyên bố giải phóng thành công Marawi khỏi các lực lượng thân IS sau 5 tháng chiến sự.

Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân, Mahmud Ahmad, một giảng viên đại học người Mã Lai, kẻ được mệnh danh là “phó vương” IS ở Đông Nam Á, đã trốn thoát.

Các quan chức tình báo mô tả Mahmud Ahmad (là một yếu nhân tài trợ và tuyển dụng, kết hợp liên minh các tay súng Hồi giáo cực đoan cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đánh chiếm thành phố Marawi hồi tháng 5.2017.

Theo tờ The Star của Mã Lai, Mahmud Ahmad là chuyên gia vũ khí có kiến thức sâu rộng và rất được coi trọng trong hàng ngũ nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Phi Luật Tân.

Ahmad gia nhập nhóm khủng bố vào năm 2014, nhân vật này là một chiến binh lão luyện trong hàng ngũ IS và Abu Sayyaf. Một nguồn tin khác nói rằng Mahmud là người đã thống nhất thành công các nhóm Abu Sayyaf, Maute, Chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro và nhóm khủng bố Ansarul Khilafah ở Phi Luật Tân chiến đấu dưới ngọn cờ đen IS.

Theo hãng tin Reuters, nhận định cái chết của trùm khủng bố miền Nam Phi Luật Tân có thể thúc đẩy nhân vật Mahmud trở thành tân “tiểu vương” của IS trong khu vực.

Các chuyên gia an ninh tiết lộ Mahmud theo học tại Trường ĐH Hồi giáo Islamabad của Pakistan vào cuối thập niên 1990 rồi sau đó tới Afghanistan. Tại đây, Mahmud Ahmad học cách chế tạo thiết bị nổ (IED) tại một khu trại của al-Qaeda.

Năm 2000, Mahmud Ahmad trở lại Mã Lai lấy bằng tiến sĩ và làm việc tại khoa Nghiên cứu Hồi giáo ĐH Mã Lai ở Kuala Lumpur. Sinh viên ở trường mô tả Mahmud là người trầm tính. Mahmud nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất Mã Lai vào tháng 4-2014 sau khi bỏ trốn khỏi nước này.