Tổng thống Zimbabwe quyết tuyệt thực vì bị buộc phải từ chức

20 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Mugabe gặp các tướng quân đội hôm 19.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Reuters đưa tin vào hôm 19.11, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe chính thức bị bãi nhiệm chức lãnh đạo đảng cầm quyền ZANU-PF và buộc phải từ chức tổng thống trước trưa 20.11. Đây là một động thái được coi là nhằm chuyển giao quyền lực hòa bình dưới sức ép của quân đội, Reuters cho biết.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị chính ông Mugabe cách chức hồi tuần trước, sẽ lên kế nhiệm ông Mugabe ở vai trò lãnh đạo ZANU-PF. “Ông ấy (Mugabe) đã bị bãi nhiệm. Ông Mnangagwa sẽ là lãnh đạo mới của chúng tôi”, một đại biểu trong đảng cho biết.

Phu nhân Tổng thống Mugabe, bà Grace, cũng bị trục xuất khỏi đảng. ZANU-PF cũng ra “tối hậu thư buộc ông Mugabe phải từ chức tổng thống trước trưa mai 20/11, chấm dứt 37 năm cầm quyền.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail (Anh) cho biết ông Robert Mugabe, 93 tuổi, đã tuyệt thực từ ngày 18.11 để phản đối việc bị cầm giữ và bị buộc phải từ chức.

Trong một chương trình truyền hình kéo dài 21 phút cuối tuần qua, hàng triệu người dân Zimbabwe chờ đợi Tổng thống Mugabe nói lời từ chức nhưng ông quyết định không nhượng bộ. Cuối buổi phát sóng, nhà lãnh đạo 93 tuổi gửi lời “cảm ơn và chúc tất cả ngủ ngon”.

Mọi người đều bất ngờ khi ông tuyên bố: “Đại hội đảng sẽ được tổ chức trong vài tuần tới và tôi sẽ chủ trì sự kiện này”.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mugabe nói rằng các tướng lãnh quân đội đã làm cho ông nhận thức được các vấn đề cần phải giải quyết trong nước. Ông cũng cho rằng “sự quan tâm của các lực lượng quốc phòng xuất phát từ lòng yêu nước”. “Zimbabwe cần trở lại quỹ đạo và tôi sẽ làm mọi thứ đi đúng hướng” – Tổng thống Mugabe khẳng định.

Hàng ngàn người dân Zimbabwe đã xuống đường để kỷ niệm ngày “kết thúc triều đại Mugabe”. Trong khi đó, một đại biểu quốc hội nói: “Ông ấy đã bị sa thải (khỏi ZANU-PF). Ông Mnangagwa là lãnh đạo mới của chúng tôi”.

Vợ của ông Mugabe, bà Grace Mugabe, cũng mất vị trí đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ của ZANU-PF cùng một số quan chức cấp cao khác.

Theo truyền hình nhà nước Zimbabwe, Tổng thống Mugabe đã gặp các tướng lãnh dẫn đầu “cuộc đảo chính quân sự” hồi tuần trước. Ông được cho là đã yêu cầu quân đội cho mình thêm thời gian “vài ngày hoặc vài tháng”.

Tuy nhiên, quân đội dọa sẽ để người biểu tình phá biệt thự của Tổng thống Mugabe nếu ông không từ chức.