Vợ của cựu tổng thống Zimbabwe sẽ bị truy tố nhiều tội danh

22 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Bà Grace Mugabe đang đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi tổng thống từ chức. Photo Courtesy: Reuters

Quân đội yêu cầu phu nhân của ông Robert Mugabe ở lại Zimbabwe để đối mặt với pháp lý sau khi ông từ chức tổng thống.

Tờ Vanguard của Nigeria hôm qua đưa tin ông Mugabe có thể sẽ rời khỏi Zimbabwe trong đêm, sau khi gửi thư từ chức lên quốc hội, kết thúc 37 năm cầm quyền.

Dailymail trích nguồn tin từ lực lượng cận vệ của Tổng thống Zimbabwe bị phế truất cho biết ông Mugabe có thể chạy ra nước ngoài ngay sau khi từ chức. Phía quân đội Zimbabwe đã đồng ý cho ông rời đi an toàn như một điều khoản trong cuộc thương lượng trước đó.

Tuy nhiên, số phận của cựu Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe vẫn chưa thể chắc chắn khi quân đội nước này khẳng định bà Mugabe buộc phải ở lại Zimbabwe để nhận tội.

Nguồn tin từ lực lượng cận vệ của ông Mugabe cho biết: “Các tướng lĩnh quân đội đã nhấn mạnh bà Grace phải bị truy tố. Đó vẫn là một vấn đề nóng cho đến tận lúc này. Họ cho biết có thể tha cho ông Mugabe nhưng bà Grace thì không”. Theo một thành viên trong gia đình, bà Grace Mugabe có thể sẽ bị bắt giam.

Người này nói thêm rằng bà Grace sẽ đối mặt với nhiều tội danh bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản quốc gia và can thiệp vào hoạt động chính phủ.

Bà Grace bị những người chỉ trích gọi là “Gucci” Grace vì đam mê mua sắm hàng hiệu và là nguồn cơn đẩy ông Mugabe đến mất chức. Ông Mugabe và bà Grace hiện bị giam tại dinh thự Mái Xanh của họ, theo một nguồn tin. Một thành viên nhóm an ninh của ông mô tả cựu tổng thống “chán nản đến mức không thể lê nổi chân”.

“Bà Grace cả ngày cũng từ chối ra ngoài. Cả hai đều biết đã đến hồi kết và họ vô cùng buồn rầu. Nỗi lo lắng lớn nhất của họ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình và gia đình”, người này nói.

Nếu được miễn truy tố ở Zimbabwe, bà Grace vẫn có thể bị Nam Phi phát lệnh bắt giữ với cáo buộc tấn công một người mẫu hồi đầu năm nay. Số phận hai con trai của ông Mugabe ở Nam Phi hiện chưa rõ. Con trai út Chatunga vẫn cập nhật mạng xã hội thường xuyên từ sau cuộc binh biến.

Cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa hồi đầu tháng bị sa thải được cho là mở đường để bà trở thành người kế nhiệm chồng mình lãnh đạo Zimbabwe. Động thái này khiến quân đội thực hiện một số hoạt động quân sự nhằm chiếm quyền kiểm soát đất nước và gây sức ép buộc ông Mugabe phải rời khỏi ghế.