Cựu tổng thống Zimbabwe và vợ xuất ngoại lần đầu sau mất chức

13 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và phu nhân Grace khi ông còn tại chức. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 12.12, một quan chức an ninh cho biết cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đến Tân Gia Ba để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi bị cách chức vào tháng trước.

Một quan chức an ninh Zimbabwe cho biết ông Mugabe, 93 tuổi, cùng phu nhân là bà Grace, 52 tuổi, đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên sau khi từ chức tổng thống hôm 21.11, theo Reuters.

Hai ông bà và trợ lý đã rời thủ đô Harare tối ngày 11.12. Ông Mugabe dự kiến sẽ dừng chân ở Malaysia, nơi con gái Bona đang chuẩn bị sinh con thứ hai. Quan chức này còn nói: “Lịch kiểm tra sức khỏe của ông ấy đã có từ trước. Nhưng nhiều sự kiện trong vài tuần gần đây khiến ông không đi được”.

Chuyến đi này có nghĩa là ông Mugabe sẽ không có mặt ở Zimbabwe khi đảng ZANU-PF chấp thuận Tổng thống Emmerson Mnangagwa làm lãnh đạo mới và là ứng viên của đảng cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông Mugabe đã được miễn truy tố và được bảo đảm không bị truy tố với thỏa thuận từ chức.

Ông Mugabe buộc phải từ chức sau khi bị quân đội quản thúc tại gia. Cuộc binh biến ở Zimbabwe bắt đầu từ cuối ngày 14.11, nguyên nhân được cho là do ông Mugabe sa thải ông Emmerson Mnangagwa, phó tổng thống khi đó, để dọn đường cho vợ, bà Grace, lên nắm quyền.

Theo Đạo luật Hưu trí và Từ chức của Tổng thống Zimbabwe, cựu nguyên thủ quốc gia có quyền được hưởng các đặc quyền bao gồm các chuyến đi nước ngoài và bảo hiểm y tế. “Đây là những đặc quyền rất tiêu chuẩn của một tổng thống đã từ chức” – một quan chức giấu tên cho biết.