Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với một cháu trai (A) trước việc ngày càng có nhiều cô gái Á đông cặp kè và kết hôn với con trai tây phương. Để tránh đụng chạm, gây chia rẽ giữa con cháu Trưng Triệu và hậu duệ của Đức Thánh Trần, TL miễn đăng lên mặt báo ý kiến của cháu A, và chỉ góp ý kiến một cách chung chung.
* * *
Trước hết, TL phải đồng ý với cháu A trước thực tế ở Úc hiện nay, con gái Á đông cặp kè, kết hôn với con trai tây phương nhiều hơn là con trai Á đông cặp kè, kết hôn với con gái tây phương.
Có nhiều nguyên nhân trong đó có những nguyên nhân viết ra chắc chắn sẽ khiến con trai Á đông bị chạm tự ái. Nhưng thực ra, nếu suy xét, nhận định một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy không có ai đáng trách, và cũng không có ai bị “móp mặt bầu cua” cả.
Sở dĩ có những cô gái Á đông cặp hay kết hôn con trai tây phương vì thứ nhất, sống trong xã hội Úc, được giáo dục văn minh tư tưởng tây phương, các cô cũng suy nghĩ và có quan niệm sống như người Úc cho nên các cô không thấy có bất cứ khác biệt, cách trở nào cả; thứ hai, môi trường sống và học hành ở Úc có nhiều con trai tây phương hơn con trai Á đông; và thứ ba mới tới những gì mà cháu A nêu ra: con trai tây phương lãng mạn hơn con trai Á đông, ít nhất cũng là qua những gì được tỏ lộ ra bên ngoài.
Thực ra, chữ “romantic” (lãng mạn) mà cháu A sử dụng, chưa đủ để mô tả những gì nơi con trai tây phương có tác dụng thu hút con gái Á đông. Muốn đầy đủ, phải viết con trai tây phương lãng mạn hơn, ga-lăng hơn, và cũng thực tế hơn.
Xét về cả mặt đạo đức lẫn giá trị đích thực của con người, không thể căn cứ vào những thứ vừa kể để đi tới kết luận con trai tây phương “hơn” con trai Á đông, nhưng ít ra cũng là trong tình trường, họ dễ chiếm được trái tim của người đẹp hơn.
Gần đây TL có đọc một bài báo viết về thân phận của phụ nữ ở Nhật, một trong những quốc gia trọng nam khinh nữ bậc nhất thế giới, thậm chí tới mức khi bên nhau đi ngoài đường, người vợ không được phép đi ngang hàng với chồng mà phải lui về phía sau một bước. Vì thế, trong thời gian quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật sau Đệ nhị Thế chiến, đã có một số không nhỏ con gái Nhật lấy chồng Mỹ; rồi thế hệ kế tiếp thấy thế hệ trước hạnh phúc, lại càng có khuynh hướng lấy chồng Âu Mỹ.
Ngày nay, nếu không kể các trường hợp kết hôn mang tính cách trao đổi rõ rệt, để chỉ nói về các cuộc hôn nhân do tình yêu, có tìm hiểu trước, thì phụ nữ Nhật vẫn đứng hàng đầu trong số phụ nữ Á đông lấy chồng tây phương.
Câu trả lời của những người được phỏng vấn rất thực tế và hữu lý, chẳng hạn:
– Cách cầu hôn vừa tình tứ vừa thiết thực với cái nhẫn kim cương.
– Những lời ngọt ngào âu yếm khi ở bên nhau, hoặc qua thư từ, điện thoại cho nhau.
– Tặng quà, tặng hoa thường xuyên, cho dù chỉ là một món quà rẻ tiền, một bông hồng nho nhỏ.
– Luôn tỏ ra chăm sóc, lo lắng cho người yêu, người bạn đời.
– Luôn luôn chứng tỏ nhớ tới nhau. Khi phải đi xa hoặc vắng nhà bất ngờ, bao giờ cũng điện thoại, hoặc chỉ cần một mẩu giấy nhắn tin.
– Luôn luôn ghi nhớ những kỷ niệm của hai người: ngày gặp nhau lần đầu, ngày đính hôn, kết hôn, nơi hưởng tuần tuần trăng mật…
– Khi đi ăn nhà hàng hoặc dự tiệc tùng, luôn luôn tỏ ra quan tâm tới người yêu, người bạn đời, xem có ăn được không, ăn ngon không…
Rất có thể cháu A và một số nam độc giả khác nói rằng đó chỉ là hình thức, bằng cớ là người tây phương họ chia tay một cách dễ dàng, nhưng theo TL, ít ra những người yêu, người bạn đời ấy cũng cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn khi còn ở bên nhau, hơn là không có một chút “hình thức” nào!
Và đó chính là những gì mà đàn ông con trai Á đông nên học hỏi trong tinh thần phục thiện.
Thanh Lan