![]() |
“Octomom” nay là tên có cầu chứng của bà mẹ đẻ tám Nadya Suleman |
Vào ngày 26 tháng Giêng khi đẻ một lèo 8 đứa con, người mẹ đơn chiếc 33 tuổi đã được báo chí khắp nơi gọi với cái nickmane là bà mẹ tám, bà mẹ đẻ tám, hoặc gọi bằng tiếng Anh là “Octomom”. Cái hỗn danh “Octomom” đó đã nằm trên thị trường cả ba tháng nay ai xài cũng được, nhưng nay nó là trademark của Nadya Suleman vì bà đã cầu chứng.
Ngày 10 tháng 4 vừa qua, bà mẹ đẻ tám đã cầu chứng cái tên “Octomom” với cơ quan cầu chứng tên và sáng chế của Mỹ– US Patent and Trademark Office.
Octo có nghĩa là tám, Mom là mẹ. Nhưng nay cái tên của danh từ chung này đã trở thành thương hiệu, sản phẩm có cầu chứng tại tòa của Nadya Suleman.
Cái tên đó bị báo chí loại lá cải đặt cho bà mẹ chẳng giống ai đó. Nó đã dính với bà ta. Nhưng nay bà đã biết cách làm cho cái tên khinh mạng bà thành cái tên sẽ đem lại tiền bạc cho bà.
Luật sư Jeff Czech của bà Suleman cho biết đã có hai người đến gặp ông để điều đình dùng cái thương hiệu “Octomom” để quảng cáo cho áo quần và đồ chơi của trẻ con.
Ông luật sư nói thân chủ của ông có máu tiếu lâm, bà không thèm để ý đến cái tên nhưng bà nghĩ tốt nhất là nên bảo vệ nó, và vì thế đã tới đăng ký với cơ quan bảo vệ thương hiệu. Ông nói cái tên bây giờ không chỉ là cái tên, mà nó liên hệ với một con người, và vì thế cần bảo vệ.
Suleman là một người đàn bà đã ly dị, có sẵn 6 đứa con và nghe nói tất cả đều thụ thai qua ống nghiệm.
Việc bà mẹ thất nghiệp có 6 con lại thụ thai ống nghiệm để đẻ thêm 8 đứa con đã gây tin lớn khắp thế giới. Các nhà xã hội học, y tế đã lên án bà vì lối thụ thai này, cho rằng ngoài vấn đề sức khỏe của con cái, còn là gánh nặng cho xã hội nữa.
Đã có tin các nhà làm phim con heo mời bà đóng phim với tiền cát-sê $1 triệu Mỹ kim. Nay lại có thêm tin bà đăng ký giữ bản quyền cái tên”Octomom” mà người ta chọc quê bà.