Hỏi và giải đáp 253: Được voi đòi tiên

06 Tháng 7, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời cháu Y, một cô gái ‘có nhiều điều kiện’ nhưng lại tự nhận mình ‘lận đận tình duyên’. Tóm tắt chuyện tình cảm của cháu như sau:

Y, trên 25 tuổi, sự nghiệp, nhan sắc và ngoại hình đều trên trung bình khá xa. Y được nhiều chàng trai theo đuổi và cũng đã đáp lại nhưng không có mối tình nào bền (chỉ kéo dài tối đa 1 năm). Nguyên nhân: càng cặp với nhau lâu càng thấy đối tượng có nhiều khuyết điểm. Trong số này, hai chàng mà Y thấy được nhất là A và B thì A (người Việt) lại thiếu đầu óc cởi mở (old-fashion), còn B (người tây phương) thì thiếu đầu óc tiết kiệm (saving)…

Hơn phân nửa bạn bè của Y đã lập gia đình và Y thấy họ rất hạnh phúc, mặc dù có người thì khen chồng không tiếc lời, có người lại nói chồng mình chẳng được tích sự gì hết…

Y hỏi: cháu có số lận đận tình duyên hay chỉ vì chưa tìm được người ‘perfect’, hoặc gặp rồi nhưng không biết cách chinh phục? Y có thể sống độc thân thêm bao nhiêu năm nữa trước khi bị xem là ‘ế chồng’?

 

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Thoạt đọc thư, cô thấy cháu rất ‘dễ nể’. Tuy nhiên, như ông bà mình thường nói ‘khôn chết, dại chết, biết sống’, sự ‘khôn ngoan’ của cháu chưa chắc đã là sự ‘hiểu biết’. Khôn ngoan trong trường hợp của cháu cô tạm dịch là ‘smart’, và hiểu biết là ‘wise’. Cháu có học thức, hẳn phải biết phân biệt giữa hai chữ này.

‘Smart’ giúp cháu nhận biết con người và giá trị thực sự của chàng A, chàng B, chàng C…, còn ‘wise’ giúp cháu so sánh và quyết định lựa chọn. Nhưng ở đây như cháu đã viết, hai chàng mà cháu thấy ‘được’ nhất là A và B thì đều có khuyết điểm nên cháu không chọn chàng nào cả.

Lựa chọn người bạn đời là quyền căn bản của một con người, tuy nhiên muốn sự lựa chọn được chính xác và có kết quả, ta phải đề ra các điều kiện theo thứ tự ưu tiên. Theo cô, 3 điều kiện hàng đầu là tư cách, tính tình, khả năng, tiếp theo mới tới những thứ khác như tư tưởng, quan niệm sống… Riêng về điều kiện ‘đẹp trai’ thì quan trọng tới mức nào là hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm của từng người, cho nên cô không đề cập tới.

Như vậy, những gì mà cháu gọi là khuyết điểm của A (old-fashion), của B (không biết saving) thực ra chỉ là tư tưởng, là quan niệm sống chứ không phải tư cách, tính tình, khả năng. Trên thực tế, tư tưởng và quan niệm sống  có thể ảnh hưởng tới tính tình con người, tuy nhiên có tới mức độ xung khắc giữa hai người trong cuộc chung sống hay không là còn tùy thuộc vào việc hai người có biết thông cảm, nhường nhịn nhau hay không?

Thành thử việc hiện nay cháu nói rằng mình ‘có số lận đận tình duyên’ là hơi sớm, bởi vì cháu chưa chịu tìm hiểu và đánh giá đối tượng một cách đúng đắn. Trên đời này không ai là người ‘perfect’, nếu cháu cứ tiếp tục tìm kiếm thì sẽ tiếp tục thất bại. Phải thực tế để khi thấy một anh chàng nào mặt mũi tướng tá mà cháu cho là coi ‘được’ thì phải đánh giá tư cách, tính tình và khả năng.

Tư cách là quan trọng nhất, còn tính tình và khả năng cái nào quan trọng hơn thì tùy người. Nếu thấy OK, cháu phải tìm cách gần gũi, gặp gỡ thường xuyên để tạo điều kiện cho một sự thu hút lẫn nhau (chemistry). Trong việc tìm kiếm một tình yêu thực sự, chân chính, với mục đích tiến tới hôn nhân thì không nên sử dụng những ‘chiến thuật’ (tactics) để chinh phục. Bởi vì chinh phục chỉ mang lại kết quả có tính cách giai đoạn, nghĩa là sau này người ta có thể tỉnh ngộ, có thể nhàm chán…

Cháu mới hơn 25 tuổi và tất cả mọi quan hệ tình cảm đã qua đều do cháu chủ động chấm dứt thì chưa thể nói là ‘lận đận tình duyên’, cháu không nên bi quan, mặc cảm. Hãy nhìn đời với ánh mắt lạc quan hơn, hãy đánh giá con trai với suy nghĩ cởi mở hơn, để rồi có một lựa chọn, một quyết định đúng đắn.

Như đã viết ở trên, ‘smart’ giúp cháu đánh giá, nhận xét, và ‘wise’ giúp cháu so sánh đối tượng, nhận định tình thế. Nếu quả thực cháu ‘wise’, chính cháu sẽ tự trả lời câu hỏi: khi nào và thế nào thì bị xem là ‘ế chồng’?

Cô,
Thanh Lan