Chủ nhân các mạng xã hội ra điều trần trước Thượng Viện Mỹ

01 Tháng Hai, 2024 | Tin thế giới
Chủ nhân của Meta Mark Zuckerber trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng Viện Hoa Kỳ, ngày 31/01/2024. Photo courtesy: Nathan Howard/ Reuters

Chủ nhân của những mạng xã hội lớn như Meta, Tiktok, X (Twitter cũ), hôm qua, 31/01/2024, đã phải ra điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ, sau khi các mạng xã hội này bị cáo buộc đã cho phép đăng tải những nội dung gây ra hậu quả chết người đối với giới trẻ. Chủ nhân của Meta, Mark Zuckerberg, đã lên tiếng xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Người nổi tiếng thường được rất nhiều ưu đãi, nhưng cũng không hẳn như thế khi một con người tầm cỡ như vậy phải đối mặt với các câu hỏi của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ. Các chủ nhân của Discord, X, SnapChat và TikTok đều có mặt.

Nhưng ngôi sao của các ngôi sao mạng xã hội, nhân vật số 1, chính là Mark Zuckerberg, chủ nhân của Meta. Khi bị thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa của bang Nam Carolina Lindsey Graham chất vấn, Zuckerberg ngay lập tức hiểu rằng ông sẽ trải qua một ngày tồi tệ: “Zuckerberg, ông và các tập đoàn ở trước mặt chúng tôi, tôi biết rằng đó không phải chủ trương của ông, nhưng tay của ông đã rướm máu. Ông có một sản phẩm gây chết người…”

Trong phòng điều trần, gia đình của những thanh thiếu niên từng là nạn nhân bị quấy rối, tống tiền hoặc lạm dục tình dục trên mạng, vỗ tay và giơ cao ảnh chân dung của những người con đã tự tử. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Missouri Josh Hawley hỏi chủ nhân Facebook và Instagram có muốn xin lỗi hay không. Mark Zuckerberg quay mặt về phía mọi người và nói: “Tôi xin lỗi vì tất cả những gì mọi người đã phải trải qua, vì những đau khổ mà gia đình mọi người phải chịu đựng. Đây là lý do tại sao chúng tôi đầu tư rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, điều quan trọng nhất trong lĩnh vực này, để bảo đảm không ai phải trải qua nỗi khổ đau như gia đình mọi người.”

Giải pháp được một số thượng nghị sĩ đề xuất là mạng xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung được loan tải trên nền tảng. Trước khi có thể bị truy tố, đây là một sự sỉ nhục trước công chúng đối với Zuckerberg.

(Nguồn: RFI)