Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Tướng Mỹ đứng sau đảo chính

26 Tháng Bảy, 2016 | Tin thế giới

Cựu chỉ huy lực lượng quốc tế tại Afghanistan
John F. Campbell. Photo Courtesy: Reuters

 

Báo chí Thổ Nhĩ Kỹ đã lên tiếng cáo buộc cựu phó chỉ huy lực lượng của NATO tại Afghanistan, Đại tướng đã về hưu quân đội Mỹ John F. Campbell, là một trong những người đứng sau vụ đảo chính bất thành ở nước này.

Hôm 25.7, nhật báo Yeni Safak, thân cận Tổng thốngThổ Nhĩ Kỳ Erdogan trích dẫn nguồn tin từ cuộc điều tra, khẳng định ông John F. Campbell “là một trong những kẻ chủ mưu hàng đầu đứng sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tờ Yeni Safak viết rằng: “Đại tướng John F. Campbell, 59 tuổi, là một trong những chỉ huy hàng đầu chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối quân đội đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kì”.

Cũng theo tờ báo này cho hay ông Campbell đã chuyển hơn 2 tỉ Mỹ kim thông qua ngân hàng UBA ở Nigeria nhờ những mối quan hệ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để phân phát cho quân đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không những vậy tờ Yeni Safak còn cho hay ông Campbell cũng đã 2 lần bí mật đến Thổ Nhĩ Kỳ, có những cuộc họp bí mật tại căn cứ quân sự TP Erzurum và căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với việc cáo buộc tướng Mỹ liên quan đến đảo chính, Ankara hiện vẫn tiếp tục thẳng tay trừng phạt những tham gia. Tòa án Ankara cũng đã thông qua một bản cáo trạng chung gồm 73 nghi phạm, bao gồm Giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ. Vị giáo sư này đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan cáo buộc là nhân vật đứng sau “giật dây” vụ đảo chính.

Ankara đề nghị phía Mỹ khẩn trương cho dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nếu không quan hệ giữa 2 nước sẽ diễn biến xấu đi. Tuy nhiên, Washington khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kì cần đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình. Các luật sư dự đoán việc đàm phán dẫn độ cũng có thể kéo dài hàng năm.

Tổng hợp