Clinton-Sanders, đua tranh quyết liệt để tranh quyền đại diện cho đảng Dân Chủ

02 Tháng Sáu, 2016 | Tin thế giới

 

Ông Sanders và bà Clinton vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt. Photo Courtesy: Reuters

 

Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang có cuộc rượt đuổi quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7.6 tới.

Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất do, Wall Street Journal, NBC và Viện Marist tiến hành, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đang bất phân thắng bại tại tiểu bang California, báo hiệu một cuộc đấu đầy cam go vào ngày 7.6 tại chiến trường lớn cuối cùng và cũng nhiều phiếu đại biểu nhất (475 phiếu) trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Kết quả thăm dò mới được công bố cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Sanders với tỷ lệ 49%-47%, mức chênh lệch vừa đúng sai số 2%.

Đây được cho là tín hiệu tích cực đối với chiến dịch tranh cử của ông Sanders, khi trước đó không lâu, ứng cử viên này vẫn còn bị bà Clinton bỏ lại khá xa.

Hiện Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont đang thu về số luợng 1,501 cử tri cam kết bầu cử cho ông, trong khi con số của bà Clinton là 1,769. Trong bối cảnh số cử tri trẻ tuổi, đối tượng chính thu hút một lượng lớnphiếu bầu cho ông Sanders, đăng ký bầu cử tăng vọt so với các năm trước, viễn cảnh ứng cử viên 74 tuổi lật đổ vị trí “độc tôn” của bà Clinton trong đảng Dân chủ hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trên lý thuyết thì bà Clinton vẫn có thể giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để kết thúc cuộc đua mà không cần quan tâm tới kết quả tại California, khi có tới 6 bang tổ chức bỏ phiếu vào ngày 7.6.

Hiện Cựu Ngoại trưởng Mỹ chỉ cần thêm 71 phiếu đại biểu là giành chiến thắng trong khi tổng số phiếu đại biểu tại 6 bang trên là 694 và sẽ được phân bổ cho các ứng cử viên dựa trên tỷ lệ phiếu cử tri.

Nhưng áp lực của bà Clinton hiện cũng không nhỏ khi với vụ bê bối điện thư cá nhân, bà Clinton đã “cùng chiến tuyến” với ông Donald Trump để trở thành hai ứng cử viên Tổng thống “bị ghét” nhất trong lịch sử nước Mỹ. “Danh hiệu” không lấy gì làm tự hào này đã khiến cựu đệ nhất phu nhân mất khá nhiều điểm so với ông Bernie Sanders, người đã từng bước “lấy lòng” cử tri Mỹ bằng chủ nghĩa dân túy “đại diện cho nguyện vọng và nhu cầu của người dân bình thường”.

Tuy nhiên, có một điểm đáng mừng cho đảng Dân Chủ đó là dù ông Sanders hay bà Clinton làm đại diện chính thức, thì theo bình diện tổng thể hiện tại của cuộc tranh cử, họ đều bỏ xa tỷ phú Donald Trump với tỷ lệ lần lượt là 34% và 24%, trái ngược hẳn với khẳng định trước đó của ông Trump là California sẽ trở thành chiến địa khốc liệt giữa hai bên vào tháng 11 tới.

Tổng hợp