Một ngôi làng giàu bậc nhất châu Âu thà chịu phạt tiền chứ không nhận 10 người tị nạn

31 Tháng Năm, 2016 | Tin thế giới

 

Quyết định chịu phạt chứ không nhận người tị nạn của làng Oberwil-Lieli,
Thụy Sĩ đang gây nhiều tranh cãi tại trời Âu. Photo Courtesy: Dailymail

 

Oberwil-Lieli, một trong những ngôi làng giàu nhất châu Âu ở Thụy Sĩ thà chịu nộp tiền phạt chứ không chấp nhận người tị nạn vào cư trú vào khu vực này.

Ngôi Làng Oberwil-Lieli, với tổng số 22.,00 dân, trong đó có đến 300 triệu phú, đã chọn giải pháp nộp 294,000 Mỹ kim tiền phạt thay vì chịu nhận 10 người tị nạn.

Quyết định này đang gây nhiều tranh cãi tại trời Âu khi có nhiều người cho rằng những người dân tại ngôi làng này bị cáo buộc phân biệt chủng tộc vì từ chối người tị nạn.

Theo Telegraph đưa tin, quyết định trên được đưa ra sau khi dân làng tại đây đã bỏ phiếu nói “Không” với việc cho người tị nạn cư trú với lý do những người này “không phù hợp”. Trước đó, Thụy Sĩ cho biết sẽ nhận 50,000 người tị nạn.

Một cư dân giấu tên nói rằng” “Chúng tôi không muốn họ ở đây. Chúng tôi đã lao động cật lực để tạo nên một ngôi làng đáng yêu. Họ không thể chiếm đoạt nơi này”. Tuy nhiên, cũng có cư dân không đồng ý. Một phụ nữ có hai con nhỏ, cho biết cô thấy việc chấp nhận người tị nạn chỉ đơn giản là giúp đỡ những người kém may mắn hơn. “Nếu từ chối họ, dường như chúng ta chỉ biết làm cho mình mà không quan tâm với người khác”.

Trong khi đó theo lời ông Andreas Glarner, người đứng đầu chính quyền ở làng, cũng lên tiếng phủ nhận việc từ chối người tị nạn là kết quả của nạn phân biệt chủng tộc. Ông Glarner cho biết dân làng từ chối vì không được biết những người tị nạn là người Syria chạy trốn chiến tranh hay “người đến từ nước khác với lý do kinh tế”. “Người tị nạn Syria có thể được giúp đỡ, và nếu dựng trại tị nạn gần quê nhà của họ thì có lẽ sự giúp đỡ sẽ tốt hơn”.

Vì thế theo ông Glarner nhận định họ có thể gởi tiền tới giúp người tị nạn Syria, nhưng nếu xây nhà cho họ ở làng Oberwil-Lieli thì điều này sẽ gửi đi thông điệp sai lầm. Ông nói: “Những người khác cũng sẽ tìm tới đây, mạo hiểm tính mạng vượt qua các đại dương bằng cách trả tiền cho đường dây di cư bất hợp pháp”.

Làng Oberwil-Lieli không phải nơi duy nhất nghĩ đến việc trợ giúp người tị nạn bằng tiền. Hôm 25.4, Na Uy tuyên bố thưởng 10,000 kroner (gần 1,500 Mỹ kim) dành cho những người tị nạn tự nguyện rời khỏi nước này.

Cục Nhập cư Na Uy (UDI) cho hay biện pháp trên ít tốn kém hơn so với việc tiếp tục giữ người tị nạn tại các trung tâm nhập cư. Số tiền thưởng sẽ được trao cho 500 người tị nạn đầu tiên đăng ký rời khỏi Na Uy.

Tổng hợp